VHN Bio – Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm

Là một trong số ít những công ty của Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc, VHN Bio đã và đang khẳng định vị thế của mình. Đặc biệt, hai sản phẩm Zcumin và Fevita của công ty mới đây đã đạt Huy chương vàng 2016 "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" do Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

Với khát khao “vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Công ty TNHH Công nghệ sinh học – Dinh dưỡng cộng đồng VHN (VHN Bio) đang nỗ lực mỗi giờ, mỗi ngày nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ sinh học, kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để tạo ra những sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) và thuốc tự nhiên, có chất lượng và hiệu quả cao ngay trên dải đất hình chữ S thân thương.

Từ sự khác biệt với Công nghệ Bio – Organic

Công nghệ Bio–Organic chính là điều tạo nên sự khác biệt và thành công của VHN Bio. Tại sao lại như vậy?

Các chuyên gia nghiên cứu của VHN Bio đã cùng nhau trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu từ quá trình nảy mầm của hạt, khả năng hoạt hóa vi chất dinh dưỡng của công nghệ Bio-Organic  để cuối cùng cho ra đời một quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam từ việc áp dụng công nghệ của Hoa Kỳ. Công nghệ Bio–Organic vượt trội hơn rất nhiều lần so với các công nghệ sinh học hiện đại khác và hiện nay đang được sử dụng ở các nước phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, ...

VHN Bio – Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm - 1

Công nghệ Bio–Organic hiện đại

Có thể nói đây chính là một trong những thành tựu nổi bật, đáng tự hào của ngành công nghệ sinh học Việt Nam. Và vinh dự cho VNH Bio khi trở thành đơn vị đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ Bio–Organic để tạo ra các sản phẩm hiệu quả, an toàn cho người tiêu dùng Việt.

Công nghệ này khi được ứng dụng vào ngành dược phẩm sẽ cho ra nguồn khoáng hữu cơ sinh học chất lượng cao, chứa nhiều vitamins, khoáng chất, enzyme, acid amin, glucose và acidbéo có lợi… Thực tế đã chứng minh Bio–Organic góp phần tăng cường hàm lượng dưỡng chất hơn 10000 lần so với quá trình sản xuất tự nhiên.

VHN Bio – Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm - 2

Bio – Organic góp phần tăng cường hàm lượng dưỡng chất hàng ngàn lần

Đó chính là lí do vì sao các loại thuốc, dược phẩm được sản xuất từ khoáng hữu cơ do công nghệ Bio–Organic tạo nên sẽ chứa hàm lượng dưỡng chất cao hơn cũng như hiệu quả vượt trội hơn so với sản phẩm vô cơ thông thường.

Hiện nay, các chuyên gia về sức khỏe cũng như các bác sĩ đều khuyến khích người bệnh nên sử dụng dược phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên để tránh được các tác dụng phụ mà những loại thuốc thông thường có thể gây ra.

Thêm vào đó, khác với những sản phẩm vô cơ có thể gây ra tình trạng tồn dư trong cơ thể thì những dược phẩm từ khoáng hữu cơ sinh học có khả năng tự đào thải lượng dư thừa sau 12 tiếng sử dụng và không dẫn đến tình trạng tồn dư vi chất trong cơ thể ( điển hình như chuyện tích tụ canxi trong thận lâu ngày dẫn đến sỏi thận…) do sự tích tụ khoáng thừa mà không được đào thải hết.

Đến những niềm vui “nho nhỏ”…

Những “đứa con đầu lòng” của VHN Bio được sản xuất với công nghệ Bio–Organic hiện đại là Fevita và Zcumin với tác dụng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em ngày càng nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dùng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa. Mới đây, hai sản phẩm này còn vinh dự nhận được Huy chương vàng 2016 "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" do Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

Fevita và Zcumin được bào chế từ thực vật với hàm lượng khoáng hữu cơ sinh học cao, có tác dụng tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ nhỏ. Giúp các bé hay ăn chóng lớn, đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của trẻ. Đặc biệt là hạn chế việc trẻ phải dùng thuốc kháng sinh, nếu không nói để trẻ nói không với kháng sinh. Và rất nhanh chóng, những sản phẩm này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các chị em phụ nữ, các mẹ bỉm sữa dành cho con yêu của mình.

VHN Bio – Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm - 3

VHN Bio – Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm - 4

Fevita và Zcumin với tác dụng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em

Chị Thu An (Ba Đình, Hà Nội) đã từng chia sẻ những dòng tâm sự về thời gian khó khăn chăm con hay ốm và niềm vui hạnh phúc: “Thấy con từ da dẻ nhợt nhạt, biếng ăn, mỗi lần cho ăn là mất hàng tiếng đồng hồ dỗ con bé cũng mới ăn được nửa bát mình mệt mỏi và buồn lắm. Có lần có việc phải dẫn con đến cơ quan mà mấy bà đồng nghiệp nói mình không biết chăm con cảm thấy vừa thương con, vừa khó chịu.

VHN Bio – Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm - 5

Con khỏe mạnh mẹ cũng vui lòng

May mắn  được người giới thiệu dùng kết hợp của Fevita và Zcumin thì sau 3 tuầnđã thấy da dẻ con hồng hào, chạy nhảy nhiều hơn, ăn uống cũng đòi mẹ thay vì lảng ăn như trước. Đi đâu ai cũng khen mẹ chăm con giỏi quá mà vui lắm…”

Những niềm vui nho nhỏ từ những câu chuyện của khách hàng thân thương chính là động lực giúp đại gia đình VHN Bio vui và nỗ lực hơn nữa với sức khỏe người Việt của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN