Xem lính Mỹ thử lựu pháo chính xác nhất trên "quái vật thép"

Những hình ảnh mới cho thấy quân đội Mỹ đang thử nghiệm lựu pháo Hawkeye 105mm trên xe bọc thép Humvee, mở ra các phương án tác chiến trong thời đại mới.

Theo Sputnik, Hawkeye 105mm là mẫu lựu pháo cơ động nhất thế giới hiện nay, vốn được gắn trên xe kéo. Nhưng quân đội Mỹ muốn Hawkeye 105mm trở nên cơ động hơn nữa khi gắn thẳng trên xe bọc thép Humvee, giúp tăng hỏa lực của mẫu xe bọc thép chở quân này.

Đoạn video cho thấy đơn vị lính dù số 82 bắn thử lựu pháo Hawkeye trên xe bọc thép Humvee.

Xem lính Mỹ thử lựu pháo chính xác nhất trên "quái vật thép" - 1

Mẫu pháo 105mm gắn trên xe bọc thép Humvee.

Mặc dù thử nghiệm mới giúp tăng khả năng cơ động, lựu pháo Hawkeye 105mm cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế khi gắn trên xe Humvee.

Năm 2015, cựu Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói quân đội nước này đã mất 2.300 xe Humvee trong các đợt giao tranh với phiến quân Hồi giáo IS. Nhiều chiếc Humvee được IS tái sử dụng do binh sĩ Iraq vứt xe bỏ chạy.

Nếu để 2.000 xe bọc thép Humvee trang bị lựu pháo rơi vào tay IS, phiến quân Hồi giáo thậm chí có thể thành lập quân đoàn pháo binh.

Xe bọc thép Humvee là phương tiện cơ động cao, được trang bị hỏa lực mạnh, ngoài ra nó còn là xe chở bộ binh cực hiệu quả trên chiến trường. Xe bọc thép Humvee là niềm tự hào của quân đội Mỹ và còn được gọi là "quái vật thép".

Xem lính Mỹ thử lựu pháo chính xác nhất trên "quái vật thép" - 2

Humvee là mẫu xe bọc thép đa dụng được sử dụng hàng loạt của Mỹ.

Một vấn đề khác là việc lựu pháo Hawkeye gắn trên xe Humvee chỉ khai hỏa được 3 phát/phút, chậm hơn một nửa so với tốc độ bắn 6 phát/phút như các mẫu lựu pháo khác.

Hawkeye 105mm sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, tất cả đều được máy tính xử lý nên không cần truyền lệnh. Đây là mẫu pháo chuyên dùng để áp chế hỏa lực đối phương, tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất như bộ binh, kho bãi, công sự, … Pháo có thể tự di chuyển, ngắm bắn, lại di chuyển tiếp mà không cần các phương tiện cơ giới đi kèm hay cần nhiều người vận hành.

Các bộ phận của mẫu lựu pháo này còn có thể được nhanh chóng tháo lắp, tách rời và thay thế khi hư hỏng. Lựu pháo Hawkeye 105mm có tầm bắn 11,6km hoặc 19,5km với đạn tăng tầm RAP. Toàn bộ thân pháo nặng 560kg.

Đến năm 2030 những nước nào có quân đội mạnh nhất?

Chuyên gia quân sự Robert Farley trong bài báo viết cho tờ The National Interest cho rằng đến năm 2030, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Ấn Độ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN