WHO cân nhắc cử phái đoàn đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc cử một phái đoàn tới nước này để điều tra về nguồn gốc của dịch Covid-19.

Nhiệm vụ mới này được đề cập giữa lúc ngày càng có nhiều tranh cãi về nguồn gốc của dịch Covid-19, vốn được xác định lần đầu bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cách đây hơn 4 tháng.

Giới chức WHO cho rằng nguồn gốc của dịch Covid-19 xuất phát từ một chợ hải sản ở trung tâm thành phố Vũ Hán. Loài dơi ban đầu được cho là vật chứa virus SARS-CoV-2, sau đó lây sang một “vật chủ trung gian” khác trước khi lây nhiễm cho con người.

Dù vậy, các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn đâu mới thực sự là vật chủ gây ra dịch Covid-19, dù đã tiến hành thí nghiệm trên nhiều loại động vật khác nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cho rằng virus SARS-CoV-2 nhiều khả năng bị phát tán từ Viện Virus học ở Vũ Hán, nơi có đặt phòng thí nghiệm nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm. Một số cơ quan tình báo khác cũng có nhiều nghi ngờ dựa trên giả thuyết này.

WHO hiện đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ Tổng thống Trump, người mới có động thái cắt giảm tài trợ cho cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, vì cho rằng WHO đã cố tình bao che cho Trung Quốc khi dịch Covid-19 đang lan rộng tại nước này và nhiều nơi khác.

WHO sẽ cân nhắc cử phái đoàn sang Trung Quốc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 (Ảnh: Bloomberg)

WHO sẽ cân nhắc cử phái đoàn sang Trung Quốc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 (Ảnh: Bloomberg)

“Do vẫn chưa thể biết rõ nguồn gốc loài động vật gây phát tán dịch Covid-19, nên sẽ rất khó để có thể ngăn chặn dịch bệnh này xảy ra thêm một lần nữa,” bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ của WHO, cho biết trong một cuộc họp báo tại trụ sở của WHO hôm 6.5, “Điều này xảy ra với tất cả mầm bệnh mới xuất hiện, vì hầu hết chúng đều xuất phát từ động vật.”

Bà Van Kerkhove vào tháng 2 vừa qua cũng từng có mặt trong một phái đoàn của WHO tới Trung Quốc. Bà cho biết nhóm chuyên gia này sau đó đã khuyến cáo Trung Quốc nên tiếp tục điều tra về nguồn gốc động vật của Covid-19.

“Chúng tôi đang có cuộc thảo luận với những đồng nghiệp tại Trung Quốc cho nhiệm vụ kế tiếp, trong đó tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu và xem xét chuyện gì đã xảy ra trong giai đoạn đầu, liên quan tới việc tiếp xúc với nhiều loại động vật khác nhau, từ đó chúng tôi có thể có cách tiếp cận mới để tìm ra nguồn lây nhiễm”, chuyên gia dịch tễ của WHO nói thêm trong cuộc họp báo.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của Nga khi Mỹ cáo buộc Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm TQ

Mỹ đã sai lầm khi cáo buộc Trung Quốc che giấu đại dịch Covid-19 mà không cung cấp bất cứ bằng chứng nào, phát ngôn viên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Bloomberg, CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN