Vừa tuyên bố dừng tấn công binh sĩ Mỹ, dân quân thân Iran lại cảnh báo rắn với Washington

Một đại diện của lực lượng dân quân Kataib Hezbollah ở Iraq ngày 31/1 cảnh báo lực lượng này sẵn sàng đáp trả nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh không kích sau vụ 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hồi tuần trước ở Jordan.

Dân quân Kataib Hezbollah tổ chức tang lễ cho một chiến binh thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ.

Dân quân Kataib Hezbollah tổ chức tang lễ cho một chiến binh thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ.

Trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị cho loạt các cuộc tập kích đáp trả, lực lượng Kataib Hezbollah đã lên tiếng cảnh báo. Tuyên bố được một đại diện của Kataib Hezbollah đưa ra, một ngày sau khi lực lượng này thông báo tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ trong khu vực.

Trong một thông điệp chia sẻ với báo Mỹ Newsweek, đại diện của Kataib Hezbollah nói lực lượng đang lên kế hoạch dự phòng. "Chúng tôi đang chuẩn bị cho khả năng đáp trả các biện pháp leo thang của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các phản ứng tiềm tàng vẫn chưa được xác định rõ vì chúng tôi vẫn đang cân nhắc, có thể là tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Trung Đông hoặc thực hiện các biện pháp quân sự bổ sung", tuyên bố cho biết.

"Chúng tôi xác nhận rằng sẵn sàng đáp trả Mỹ vào mọi lúc và mọi nơi. Chúng tôi có các vũ khí tầm xa chưa công khai. Chúng tôi có thể tấn công bất cứ căn cứ nào ở Trung Đông", đại diện của Kataib Hezbollah nói thêm.

Nội dung thông điệp ngày 31/1 cũng xác nhận Kataib Hezbollah là một nhánh trong tổ chức Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, cùng với Phong trào Nujaba và các nhóm dân quân người Shia khác. Mục đích sâu xa của tổ chức là trục xuất binh sĩ Mỹ khỏi Iraq và một số khu vực khác.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã chính thức cáo buộc lực lượng đứng sau vụ tấn công căn cứ ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

"Chúng tôi tin rằng cuộc tấn công ở Jordan đã được lên kế hoạch, cung cấp nguồn lực và tạo điều kiện bởi một tổ chức có tên là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Tổ chức này gồm nhiều nhóm, trong đó có Kataib Hezbollah", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, John Kirby nói.

Ông Kirby cũng lưu ý, Kataib Hezbollah không phải nhóm dân quân duy nhất chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Trung Đông.

Ông Kirby cho biết, Mỹ đang chuẩn bị các hành động đáp trả và quá trình đáp trả sẽ được chia thành nhiều giai đoạn. "Chúng tôi có kế hoạch đáp trả riêng. Điều đầu tiên mà mọi người thấy sẽ chưa phải là cuối cùng", ông nhấn mạnh.

Kataib Hezbollah là lực lượng có quy mô cấp lữ đoàn, xuất hiện vào năm 2003 trong vai trò chiến đấu chống lại liên quân do Mỹ dẫn đầu. 

Lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống khủng bố IS kể từ năm 2014. Khi đó, Kataib Hezbollah là một phần trong Lực lượng huy động nhân dân (PMF). PMF là lực lượng do Iran hậu thuẫn và góp phần củng cố mối quan hệ giữa Iran - Iraq.

Kể từ năm 2020, Kataib Hezbollah gia nhập tổ chức Kháng chiến Hồi giáo, hoạt động riêng biệt nhưng vẫn coi PMF là đồng minh.

Kataib Hezbollah bị một số quốc gia liệt vào danh sách tổ chức khủng bố như Nhật Bản, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông đã quyết định về cách đáp trả cuộc không kích vào căn cứ quân sự Mỹ khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan, mà không gây ra cuộc chiến rộng lớn ở Trung Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Newsweek ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN