Vũ Hán lần đầu tiên đóng cửa bệnh viện điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã cho đóng cửa một bệnh viện tạm thời đầu tiên khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng của bệnh viện này đã hồi phục, CGTN đưa tin.

Ngày 2.3, bệnh viện Qiaokou, Vũ Hán – một trong tổng số 16 bệnh viện được xây dựng tạm thời để chống dịch Covid-19, đã chính thức đóng cửa vì không còn bệnh nhân cần điều trị.

Ngày 1.3, bệnh viện Qiaokou đã cho xuất viện 34 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và chuyển 76 bệnh nhân khác đến các đơn vị được chỉ định để điều trị virus Corona trong thành phố. Những bệnh nhân đã hồi phục vẫn phải cách ly đủ 14 ngày mới được trở về nhà.

Bệnh viện tạm thời Qiaokou bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 11.2. Kể từ đó, nơi này đã tiếp nhận tổng cộng 330 bệnh nhân, 232 người trong số họ đã hồi phục và được xuất viện.

Tính đến ngày 29.2, Vũ Hán có 16 bệnh viện tạm thời với tổng số 13.467 giường bệnh.

Một bệnh viện tạm thời tại Vũ Hán (ảnh: BBC News)

Một bệnh viện tạm thời tại Vũ Hán (ảnh: BBC News)

Ngày 1.3, Hồ Bắc chỉ có 196 ca nhiễm mới virus Corona, giảm mạnh so với một ngày trước đó (570 ca)

Tuần trước, Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - ông Ma Xiaowei, cho biết, Hồ Bắc đã đạt đến tình trạng “không nhiễm mới, không tử vong và không quay trở lại điều trị Covid-19 trong các bệnh viện tạm thời”.

“Tất cả các bệnh viện được chỉ định, bệnh viện tạm thời tại Vũ Hán đã đạt được mục tiêu “giường bệnh chờ bệnh nhân”, chính quyền thành phố cho biết.

Chính quyền Vũ Hán cho biết, họ sẽ tiếp tục điều chuyển bệnh nhân từ các bệnh viện tạm thời đến các bệnh viện được chỉ định để điều trị, tiến tới đóng cửa tất cả các bệnh viện tạm tại thành phố trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran tử vong vì Covid-19

Ngày 2.3, cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran đã tử vong vì Covid-19, đây là quan chức cấp cao nhất của Iran qua đời do loại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CGTN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN