Video: Tên lửa Iskander Nga lao gần như thẳng đứng, tạo cầu lửa lớn ở Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong đêm ngày 24 và rạng sáng ngày 25/5, Nga đã phóng hơn 400 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Một trong những mục tiêu bị nhắm đến là thành phố Chernihiv ở miền bắc Ukraine.

Theo báo Nga Topwar.ru, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành những đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của đối phương tại thành phố Kharkiv. Một số tên lửa đã rơi trúng khu vực đường Bolshaya Panasovskaya, nơi Ukraine đặt nhà máy xe tăng Kharkiv. Nhà máy quân sự của Ukraine ở Chernihiv cũng rơi vào tầm ngắm của tên lửa Nga.

Bất chấp nỗ lực của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm cấm hoàn toàn việc đăng tải hình ảnh và video về các vụ tấn công của Nga, ngày càng xuất hiện nhiều đoạn ghi hình cho thấy thời điểm tên lửa Nga bay tới mục tiêu. Nhiều đoạn video cho thấy các cuộc tấn công diễn ra mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào từ lực lượng phòng không Ukraine. Năng lực phòng không của Ukraine đã suy giảm đáng kể do thiếu sự viện trợ của phương Tây, cũng như Nga ngày càng gia tăng cường độ và mức độ tinh vi của cuộc tấn công.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander rơi theo phương gần như thẳng đứng trong cuộc tập kích ngày 25/5 của Nga. Ảnh chụp màn hình video.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander rơi theo phương gần như thẳng đứng trong cuộc tập kích ngày 25/5 của Nga. Ảnh chụp màn hình video.

Tại thành phố Chernihiv, thủ phủ của vùng cùng tên, một đoạn video được camera giám sát trên đường phố ghi lại cho thấy tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đánh trúng mục tiêu mà không gặp trở ngại.

Tên lửa lao xuống mục tiêu theo phương gần như thẳng đứng, phương thức tấn công thường thấy của tên lửa đạn đạo. Ở giai đoạn cuối này, rất khó để các hệ thống phòng không có thể ngăn chặn.

Video gợi nhớ lại cảnh tượng Iran phóng hơn 100 tên lửa tấn công Israel vào tháng 10/2024, khi các tên lửa đạn đạo cũng lao gần như thẳng đứng xuống mục tiêu. Trong video, tên lửa rơi xuống tạo ra quả cầu lửa lớn và nhiều vụ nổ thứ cấp.

Iskander là mẫu tên lửa tầm bắn 500 km của Nga với độ chính xác rất cao. Tên lửa đã chứng minh năng lực khi tấn công các mục tiêu ở tiền tuyến. Trong vài tháng qua, Nga bắt đầu chuyển sang sử dụng tên lửa Iskander để tập kích hậu phương Ukraine.

Hôm 25/5, một quan chức Ukraine tiết lộ Nga đã cải tiến tên lửa Iskander-M, làm giảm hiệu quả đánh chặn của các hệ thống phòng không.

"Chúng tôi và các đối tác nhận được thông tin Nga đã cải tiến tên lửa Iskander-M. Những cải tiến này bao gồm mồi bẫy radar", ông Yurii Ihnat nói.

Ông Ihnat thừa nhận ngay cả hệ thống phòng thủ tối tân như Patriot cũng không còn đảm bảo đánh chặn hiệu quả tên lửa Iskander.

"Những tên lửa đạn đạo cải tiến này đi theo quỹ đạo phức tạp, cơ động trong khi bay thay vì bay theo đường thẳng và rơi xuống. Điều này khiến hệ thống Patriot, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo thông thường, khó tính toán điểm đánh chặn hơn", ông nói thêm.

Theo người phát ngôn Không quân Ukraine, Nga đã hiện đại hóa tên lửa đạn đạo được sử dụng để tấn công Ukraine, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Topwar.ru ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN