Video: Tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ

Video cho thấy hàng nghìn xe ô tô mắc kẹt trong ùn tắc nghiêm trọng tại một trạm thu phí ở Bắc Kinh.

Video tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ

Sau kì nghỉ Tết dương lịch 2017 kéo dài 3 ngày, hàng triệu người dân Trung Quốc cùng trở về nhà để bắt đầu tuần làm việc mới.

Do đó, ngày 2.1, cảnh tượng tắc đường kinh hoàng đã diễn ra ở Bắc Kinh, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin. Video quay từ trên không cho thấy hàng nghìn người mắc kẹt trong một điểm ùn tắc nghiêm trọng khi kì nghỉ lễ kết thúc.

Tình trạng tắc nghẽn xảy ra khi phương tiện di chuyển đến gần một trạm thu phí ở tuyến đường cao tốc Bắc Kinh/Hồng Kông/Ma Cao.

Video: Tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ - 1

Sau kì nghỉ Tết dương lịch 2017 kéo dài 3 ngày, hàng nghìn người dân Trung Quốc cùng trở về nhà để bắt đầu tuần làm việc mới

Vào khoảng 4 giờ chiều, hàng xe ô tô kéo dài tới hơn 1km, theo các thông tin từ báo địa phương.

Nhiều người đã lên mạng xã hội QQ để bày tỏ quan điểm của họ về đoạn video tắc đường kinh hoàng. Một người viết: "Con đường về nhà… Chúng ta đều phải trả tiền để chịu đựng”.

Một người khác nhận xét: “Tắc nghẽn như thế này sẽ còn gây ô nhiễm và khói bụi nhiều hơn”. Thậm chí một người còn nêu ý kiến: “Họ không nên thu phí cho cuộc hành trình này của người dân”.

Video: Tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ - 2

Vào khoảng 4 giờ chiều, hàng xe ô tô kéo dài tới hơn 1km, theo các thông tin từ báo địa phương

Video: Tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ - 3

Ảnh chụp trên không cho thấy hàng nghìn người mắc kẹt trong ùn tắc nghiêm trọng khi kì nghỉ lễ kết thúc

Video: Tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ - 4

Đến khoảng 18h30, tắc nghẽn vẫn tiếp diễn

Video: Tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ - 5

Tình trạng tắc nghẽn xảy ra khi phương tiện di chuyển đến gần một trạm thu phí ở tuyến đường cao tốc Bắc Kinh/Hồng Kông/Ma Cao

Video: Tắc đường 35 làn kinh hoàng ở Bắc Kinh sau nghỉ lễ - 6

Một người nêu ý kiến trên mạng xã hội: “Họ không nên thu phí cho cuộc hành trình này của người dân”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN