Video: HQ đem 8 quả bom 1 tấn ném sát biên giới Triều Tiên

Không quân Hàn Quốc ngày 29.8 đã cất cánh ném 8 quả bom và mục tiêu giả định là các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua Nhật Bản.

Theo Daily Mail, 4 tiêm kích F-15K của Hàn Quốc đã thả tổng cộng 8 quả bom MK-84 trong cuộc diễn tập tại thao trường Pilseung, sát biên giới Triều Tiên.

MK-84 là loại bom thông thường do Mỹ sản xuất, nặng gần một tấn. Mỗi quả bom mang theo 428kg thuốc nổ, đủ sức xuyên phá 15 mét kim loại hoặc 11 mét bê tông, tùy vào độ cao. Phạm vi sát thương của bom MK-84 ước tính khoảng 365 mét.

Video: HQ đem 8 quả bom 1 tấn ném sát biên giới Triều Tiên - 1

Hàn Quốc tuyên bố diễn tập ném bom nhằm sẵn sàng tiêu diệt "ban lãnh đạo" Triều Tiên.

Theo không quân Hàn Quốc, cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng tiêu diệt hoàn toàn "ban lãnh đạo của kẻ thù" trong tình huống khẩn cấp

“Nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa người dân Hàn Quốc, liên minh Mỹ-Hàn sẽ giáng đòn hạt nhân, tên lửa vào ban lãnh đạo Triều Tiên với năng lực tấn công mạnh nhất”, Đại tá không quân Hàn Quốc Lee Kuk-no tuyên bố trong video.

Video: HQ đem 8 quả bom 1 tấn ném sát biên giới Triều Tiên - 2

Hàn Quốc ném bom gần 1 tấn "dằn mặt" Triều Tiên.

Hàn Quốc cũng tuyên bố đã phóng thử 2 loại tên lửa mới tầm bắn 500km và 800km. Seoul không tiết lộ đây là loại tên lửa gì nhưng dường như đó là phiên bản Hyunmoo-2C.

Tên lửa là vũ khí quan trọng trong chiến lược tấn công phủ đầu, tiêu diệt toàn bộ giới lãnh đạo Triều Tiên nếu như căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, nhưng cảnh báo căng thẳng đã đến giới hạn vì Mỹ-Hàn tập trận khiêu khích Triều Tiên.

HQ bất ngờ tung video phóng tên lửa “nắn gân” Triều Tiên

Hàn Quốc tung video phóng tên lửa siêu chính xác vào đúng mục tiêu giả định, ngay sau khi Triều Tiên khai hỏa tên lửa qua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN