Video: Điều xảy ra vào giây phút cuối bên trong máy bay chở 72 người rơi ở Nepal

Những khoảnh khắc cuối cùng trong thảm kịch máy bay Nepal rơi được một hành khách xấu số phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Video mở đầu bằng cảnh hành khách mỉm cười khi phi cơ chở 72 người bay ở tầm thấp qua các ngôi nhà, dường như đang chuẩn bị hạ cánh. Logo hãng Yeti Airlines cũng xuất hiện trong video, theo NDTV.

Chỉ vài giây sau, hành khách bắt đầu la hét và video chuyển sang màu đen với một tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó bao trùm toàn bộ khung hình.

Hôm 15/1, chiếc ATR-72 chở 72 người khởi hành từ Kathmandu, Nepal, tới Pokhara, địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Máy bay rơi khi đang gần tới điểm hạ cánh, khiến toàn bộ 72 người thiệt mạng.

Hành khách quay lại khoảng khắc bên trong khoang ngay trước khi máy bay gặp nạn.

Hành khách quay lại khoảng khắc bên trong khoang ngay trước khi máy bay gặp nạn.

Theo tờ Times of India của Ấn Độ, video do công dân Ấn Độ Sonu Jaiswal, 29 tuổi, phát trực tiếp trên Facebook. Anh họ của Sonu, Rajat Jaiswal xác nhận người thân có mặt trên chuyến bay gặp nạn.

"Sonu đã phát trực tiếp trên Facebook sau khi lên chuyến bay tới Pokhara. Video trực tiếp cho thấy Sonu và những người bạn đồng hành đang rất vui vẻ, nhưng ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong những khung hình cuối cùng", Rajat nói.

Tờ Times of India cho biết, tổng cộng có 5 công dân Ấn Độ có mặt trên chuyến bay. Tất cả đều đến từ thành phố Ghazipur, bang Uttar Pradesh, bao gồm Sonu Jaiswal.

Abhishek Pratap Shah, một cựu nghị sĩ và là thành viên ủy ban trung ương Quốc hội Nepal, nói trên báo Ấn Độ NDTV rằng video trên đã được xác thực và chiếc điện thoại của Sonu được tìm thấy tại hiện trường thảm kịch.

"Đây là thông tin được xác thực. Video quay cảnh máy bay đang chuẩn bị hạ cánh thì thảm kịch xảy ra. Cảnh sát đã thu thập chiếc điện thoại mà nạn nhân dùng để quay video", ông Shah nói trên NDTV.

Theo NDTV, lực lượng cứu hộ Nepal đang nỗ lực tìm kiếm hộp đen để sớm xác định nguyên nhân máy bay rơi. Thành phố Pohara chỉ cách Kathmandu, thủ đô Nepal khoảng 25 phút bay.

Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất ở Nepal kể từ năm 1992, khi một chiếc máy Airbus A300 của hãng hàng không Quốc tế Pakistan đâm vào một sườn đồi khi tiếp cận thủ đô Kathmandu, khiến tổng cộng 167 thiệt mạng.

"Chiếc ATR-72 gặp nạn là một trong những máy bay tốt nhất mà chúng tôi có ở Nepal. Tất cả các hãng hàng không hàng đầu ở Nepal đều sử dụng loại máy bay này", ông Shah nói thêm.

Theo ông Shah, Nepal cần "nâng cấp toàn diện mạng lưới hàng không, kiểm tra tình trạng các máy bay hiện có và đào tạo lại các phi công".

Nguồn: [Link nguồn]

Rơi máy bay chở 72 người ở Nepal: Hãng hàng không báo ”tin dữ”

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm khắp hẻm núi cạnh sông ở Seti ở thành phố Pokhara (miền trung Nepal) để thu thập các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn và tìm người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN