Video: Dùng chuối trêu voi, người phụ nữ lãnh hậu quả "rợn người"

Loài voi dù hiền lành, nhưng cũng có thể bất ngờ trở nên hung dữ nếu bị trêu đùa quá mức.

Video: Người phụ nữ hứng cú húc “trời giáng” vì trêu đùa voi (nguồn: Susanta Nanda)

Đoạn video về một người phụ nữ bị voi húc đang lan truyền “chóng mặt” trên mạng xã hội Twitter ở Ấn Độ, The Sun hôm 29/4 đưa tin.

Trong video, người phụ nữ cầm một quả chuối và một buồng chuối nhỏ để cho voi trưởng thành ăn. Điều đáng nói là người phụ nữ không cho con voi ăn ngay, mà cầm chuối để nhử nó đi theo mình.

Con voi to lớn dường như cảm thấy khó chịu vì bị “dẫn dắt”. Nó tung cú húc mạnh bằng ngà vào bụng người phụ nữ.

Trong đoạn video, người phụ nữ chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị húc văng xa vài mét.

Theo The Sun, con voi không tấn công thêm và người phụ nữ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc được cho là xảy ra ở một khu bảo tồn thuộc Ấn Độ.

Đoạn video được đăng tải bởi Susanta Nanda – nhân viên Sở Lâm nghiệp Ấn Độ. Nanda thường xuyên chia sẻ các clip về động vật hoang dã ở châu Á lên Twitter.

“Không nên trêu đùa một con voi, kể cả khi nó đã được thuần hóa”, Nanda viết dưới đoạn video.

“Voi là loài động vật thông minh nhất mà con người đang giam cầm”, Nanda bình luận.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ lo lắng cho người phụ nữ bị voi húc trong đoạn video.

“Hy vọng cô ấy còn sống. Voi có sức mạnh to lớn. Chúng không thể bị trêu đùa”, một người dùng Twitter bình luận.

“Voi là sinh vật nguy hiểm nhất trong rừng rậm Ấn Độ. Tôi luôn tránh xa chúng ít nhất là khoảng 100 mét. Cô ấy đã sai khi cố gắng tiếp xúc quá gần với con voi”, một người khác viết.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: 15 con voi rừng “hành quân” 500km vào thành phố 7 triệu dân gây hỗn loạn

Một đàn voi trải qua quãng đường hơn 500km từ một khu bảo tồn thiên nhiên, gây hỗn loạn ở thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với hơn 7 triệu người sinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM – The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN