Video: Đội tăng Việt Nam thi đấu xuất sắc ở Army Games 2020, đứng nhất bảng

Vào 15h ngày 24/8, đội tăng QĐND Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục để chiếm vị trí nhất bảng sau lượt thi đấu đầu tiên của nhóm 1 bảng 2 (vòng loại) nội dung "Tank Biathlon" của Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020.

Video 1: phần thi bắn pháo diệt 3 mục tiêu giả định của đội tăng Việt Nam ở nội dung "Tank Biathlon" Army Games 2020. Nguồn: Sputnik Việt Nam. (Mời độc giả kéo xuống dưới để xem thêm các phần thi khác của đội tăng Việt Nam)

Theo báo điện tử Quân đội nhân dân, tại nội dung "Tank Biathlon" (tạm dịch: Xe tăng hành tiến) ở Army Games 2020, đội tăng Việt Nam nằm chung bảng với các đội đến từ Lào, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia, Nam Ossetia, Congo và Qatar.

Xe tăng của đội thi Việt Nam ở vòng loại được sơn màu vàng. Các đội tuyển sử dụng xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà Nga cung cấp. Tuy nhiên, một số quốc gia yêu cầu được sử dụng xe tăng nội địa của nước mình.

Video 2: Phần bắn súng 12 ly 7, diệt 1 mục tiêu giả định. Nguồn: Sputnik Việt Nam. (Mời độc giả kéo xuống dưới để xem thêm các phần thi khác của đội tăng Việt Nam)

15h (giờ Việt Nam), đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam bắt đầu thi đấu trận đầu tiên thuộc nhóm 1 bảng 2 (vòng loại). Nhóm 1 của bảng 2 có sự góp mặt của 4 đội: Việt Nam, Myanmar, Nam Ossetia và Qatar.

Mở đầu bằng phần thi bắn pháo với 3 mục tiêu giả định. Tuyển tăng Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành phần thi này với thành tích trúng cả 3 mục tiêu giả định.

Video 3: Phần bắn súng máy đồng trục diệt 1 mục tiêu giả định. Nguồn: Sputnik Việt Nam. (Mời độc giả kéo xuống dưới để xem thêm các phần thi khác của đội tăng Việt Nam)

Ở phần thử thách tiếp theo - bắn súng 12 ly 7, các thành viên của tuyển tăng Việt Nam một lần nữa hoàn thành tốt việc tiêu diệt mục tiêu giả định (bốc khói vàng).

Trong bài bắn cuối cùng với súng máy đồng trục ở khoảng cách 700-800m, tuyển tăng Việt Nam cũng diệt được mục tiêu giả định sau 2 loạt đạn.

Video 4: Đội tăng Việt Nam băng băng về đích. Nguồn: Sputnik Việt Nam

Như vậy, đội tăng Việt Nam hoàn thành xuất sắc mục tiêu hạ gục 5/5 bia giả định.

Sau khi hoàn thành các phần thi tiêu diệt mục tiêu giả định, xe tăng của tuyển Việt Nam tiếp tục di chuyển hoàn thành phần dự thi với thành tích 28 phút 20 giây, đứng nhất bảng đấu sau vòng đầu tiên, theo Sputnik Việt Nam. Theo sau, lần lượt là Nam Ossetia, Myanmar và Qatar.

Đội tăng Việt Nam giơ cao cờ Tổ quốc ăn mừng sau phần thi xuất sắc. Ảnh: Soha

Đội tăng Việt Nam giơ cao cờ Tổ quốc ăn mừng sau phần thi xuất sắc. Ảnh: Soha

Kết quả nhóm 1, bảng 2 (vòng loại). Ảnh: Soha

Kết quả nhóm 1, bảng 2 (vòng loại). Ảnh: Soha

Kết quả nhóm 2, bảng 2 (vòng loại) thi đấu sau nhóm 1. Thành tích của các đội đều không vượt qua thành tích 28 phút 20 giây của đội tăng Việt Nam. Ảnh: Soha

Kết quả nhóm 2, bảng 2 (vòng loại) thi đấu sau nhóm 1. Thành tích của các đội đều không vượt qua thành tích 28 phút 20 giây của đội tăng Việt Nam. Ảnh: Soha

"Tank Biathlon" ở Army Games 2020 có 16 đội dự thi được chia 2 bảng.

Các đội sẽ tham gia thi đấu vòng loại (Đua riêng lẻ) để chọn ra 8 đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết (Đua tiếp sức) và sau đó chọn ra 4 đội có thành tích tốt hơn vào vòng chung kết với thể thức thi đấu tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]

Tank Biathlon 2019: Đội xe tăng Việt Nam xuất sắc lọt vào bán kết

3 kíp xe thi đấu của đội xe tăng Việt Nam có tổng thời gian là hơn 100 phút, nằm trong 4 đội có thành tích tốt nhất ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN