Vì sao người nhiễm Covid-19 dễ bị bỏ sót khi sàng lọc, gây lây nhiễm lớn?

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học Trung Quốc nhận thấy một điểm khác biệt rõ rệt giữa Covid-19 với SARS và MERS. Phát hiện mới này phần nào giúp lý giải vì sao virus Corona chủng mới lại dễ lây lan đến vậy?

Trang ECNS đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng của người nhiễm Covid-19, căn cứ vào dữ liệu từ 1.099 bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới ở 552 bệnh viện, thuộc 30 tỉnh thành và khu tự trị trên khắp Trung Quốc.

Nghiên cứu mới, xuất bản trên tạp chí y học New England gần đây, cho thấy sốt và ho là các triệu chứng phổ biến nhất của Covid-19, trong khi tiêu chảy chỉ xảy ra ở số ít.

Khoảng 43,8% số bệnh nhân được nghiên cứu có biểu hiện sốt khi nhập viện và tỷ lệ này tăng lên 88,7% ở các ca nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện ra một điều đặc biệt: So với dịch SARS và MERS, số người nhiễm bệnh mà không biểu hiện triệu chứng sốt ở dịch Covid-19 xuất hiện nhiều hơn. Những người này sẽ bị bỏ sót nếu giới chức y tế chỉ kiểm soát các trường hợp lây nhiễm theo tiêu chí có triệu chứng sốt. Khi đó, hậu quả sẽ khôn lường vì người mang virus không bị cách ly.

Nghiên cứu mới cho thấy người nhiễm Covid-19 có thể không có triệu chứng sốt hoặc dấu hiệu bất thường khi chụp cắt lớp. Điều này khiến người mang virus dễ bị bỏ sót khi sàng lọc. Ảnh minh họa: ECNS

Nghiên cứu mới cho thấy người nhiễm Covid-19 có thể không có triệu chứng sốt hoặc dấu hiệu bất thường khi chụp cắt lớp. Điều này khiến người mang virus dễ bị bỏ sót khi sàng lọc. Ảnh minh họa: ECNS

Ngoài ra, nghiên cứu mới còn cho thấy khoảng 56,4% bệnh nhân có tổn thương kính mờ (GGO) khi chụp cắt lớp lồng ngực. Nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường khi chụp X-quang hay chụp cắt lớp ở 157 trên 877 bệnh nhân với biểu hiện không nghiêm trọng (chiếm 17,9%) và 5 trên 173 bệnh nhân với biểu hiện nghiêm trọng (chiếm 2,9%).

Giảm bạch huyết lympho (lymphopenia) - một tình trạng đặc trưng bởi mức độ tế bào lympho thấp dẫn tới nguy cơ tử vong cao do bệnh tim, ung thư và nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả cúm và viêm phổi - được ghi nhận xuất hiện ở hầu hết bệnh nhân khi nhập viện.

Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân trong nghiên cứu là 47 và thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày. Khoảng 41,9% bệnh nhân là phụ nữ.

Tỷ lệ tử vong của hơn 1.000 trường hợp được nghiên cứu là 1,4%, tương tự như số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc.

Khoảng 1,9% số bệnh nhân từng tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã. Trong số những người không cư trú tại Vũ Hán, 72,3% có liên hệ với người tới từ tâm dịch.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng virus Corona chủng mới có thể được tìm thấy trong đường tiêu hóa, nước tiểu và nước bọt của người bệnh vì vậy các nhà nghiên cứu khuyên rằng mọi người cần đảm bảo vệ sinh nhiều hơn để tránh lây nhiễm.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều khiến dân mạng Hàn Quốc chú ý khi giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ xin lỗi

Sự việc Lee Nam-hee, giáo chủ Tân Thiên Địa, quỳ gối xin lỗi công khai người dân Hàn Quốc hôm 2/3 đang thu hút được sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - ECNS ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN