Vì sao Mỹ thay đổi quan điểm về cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Washington hiện nay tin rằng có thể hỗ trợ Kiev các vũ khí mạnh mẽ hơn mà không quá lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng với Moscow, theo báo Mỹ The Hill.

Mỹ đã hỗ trợ Ukraine 16 hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS.

Mỹ đã hỗ trợ Ukraine 16 hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS.

Kể từ đầu cuộc xung đột, Mỹ đã nhiều lần khước từ đề nghị của Ukraine về việc cung cấp xe tăng, chiến đấu cơ và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Washington lo ngại rằng hỗ trợ Kiev các vũ khí uy lực, đặc biệt là vũ khí tầm xa có thể khiến Ukraine bắn tên lửa sang lãnh thổ Nga và càng làm căng thẳng leo thang.

"Mỹ ban đầu có cẩn thận hơn một chút, không biết được là Nga có thể phản ứng đến mức nào và cũng không chắc rằng liệu Ukraine có thể sử dụng hiệu quả các vũ khí Washington gửi hay có thể trụ được lâu trước Nga hay không", Michael O’Hanlon, nhà phân tích tại Viện Brookings ở Washington D.C, nói.

Mỹ cũng đã nhiều lần hoãn các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III nhằm tránh leo thang căng thẳng, theo tờ The Hill.

Hồi tháng 3, Mỹ đã thử nghiệm thành công Vũ khí Bội siêu thanh Hút khí (HAWC) nhưng cuộc thử nghiệm được giữ kín trong suốt nhiều tuần cũng vì lý do tương tự.

Hiện tại, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn thận trọng như vậy nữa, theo The Hill. Báo Mỹ dẫn nguồn tin từ một số quan chức cho biết, Washington không còn quá lo ngại về những cảnh báo đáp trả của Moscow.

"Theo thời gian, Mỹ đã nhận ra rằng có thể cung cấp vũ khí lớn hơn, tầm xa hơn, nặng hơn, uy lực hơn cho Ukraine mà Nga không hoặc có rất ít phản ứng", William Taylor, cựu Đại sứ Mỹ tại Kiev, nói trên tờ The Hill.

Theo ông Taylor, Nga đã nhiều lần đưa ra một số cảnh báo với Mỹ và phương Tây, nhưng chưa đến mức bị khiêu khích. Giới chức Nga từng cảnh báo tấn công các đoàn xe quân sự chở vũ khí phương Tây, đặc biệt khi đoàn xe này tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Theo báo Mỹ, chưa có một đoàn xe nào bị tấn công như vậy. Nga chỉ tập trung phá hủy các cơ sở quân sự Ukraine là nơi chứa vũ khí do phương Tây cung cấp.

"Đến lúc này, mối lo ngại ở Washington về nguy cơ khiêu khích Nga đã giảm đi nhiều", chuyên gia Taylor nói.

Mỹ hiện vẫn đang để ngỏ khả năng cung cấp cho Ukraine các chiến đấu cơ như F-16, tên lửa tầm xa ATACMS sử dụng cho các bệ phóng HIMARS hay xe tăng.

Vũ khí đáng chú ý nhất mà Mỹ đã hỗ trợ Ukraine trong thời gian gần đây là Excalibur, đạn pháo dẫn đường bằng GPS và AGM-88 HARM, mẫu tên lửa không đối đất chuyên tìm diệt radar.

Hôm 1/9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói các gói hỗ trợ vũ khí mới sẽ được Washington công bố trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu tướng Mỹ nói về tác động của pháo phản lực HIMARS ở Ukraine 

Pháo phản lực phóng loạt HIMARS là vũ khí tiêu chuẩn, ít được biết tới trong kho vũ khí của quân đội Mỹ trong hàng thập kỷ. Nhưng HIMARS đã gây sự chú ý lớn khi được mệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN