Vì sao Mỹ chi 10 triệu USD chỉ để có thông tin của 3 người này?

Chính phủ Mỹ đang đưa ra mức tiền thưởng lên tới 10 triệu USD để có thông tin về 3 nhà tài chính của lực lượng Hezbollah.

Vì sao Mỹ chi 10 triệu USD chỉ để có thông tin của 3 người này? - 1

Hassan Nasrallah, người lãnh đạo lực lượng Hezbollah

Theo RT, Adham Tabaja, Ali Charara và Mohamed Bazzi là những cái tên được công bố bởi quan chức bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 22/4. Washington cáo buộc 3 cá nhân này liên quan đến "các hoạt động gây gián đoạn tài chính nhằm hỗ trợ cho lực lượng Hezbollah".

Michael Evanoff, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, còn tố cáo Hezbollah nhận "tài trợ, huấn luyện và vũ khí" trị giá lên tới 1 tỷ USD mỗi năm từ Iran. Số tiền tài trợ được lực lượng này sử dụng vào các hoạt động như hỗ trợ chính phủ Syria, lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen hay "giám sát và thu thập thông tin về các hoạt động trên đất Mỹ".

"Chính phủ Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để dập tắt các nguồn thu của Hezbollah", Marshall Billingslea, trợ lý bộ trưởng Tài chính Mỹ, tuyên bố.

 Mỹ liệt Iran vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố năm 1984 và lực lượng Hezbollah là tổ chức khủng bố năm 1997. Hồi đầu tháng này, Washington cũng tuyên bố lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là tổ chức khủng bố. Đáp trả, Iran cũng đưa bộ Tư lệnh Mỹ ở Trung Á và Trung Đông vào danh sách tổ chức khủng bố.

Chính phủ Mỹ cũng tuyên bố siết chặt các lệnh trừng phạt bằng cách chấm dứt miễn trừ cho các nước mua dầu của Iran bắt đầu từ tháng sau, nhằm hạn chế việc xuất khẩu dầu của Iran. Động thái này của Washington khiến giá dầu thế giới tăng đột biến.

Theo bộ Ngoại giao Mỹ, khoản tiền treo thưởng cho thông tin về các nhà tài chính của Hezbollah được cung cấp theo chương trình "Phần thưởng Công lý" (bắt đầu từ năm 1984). Tới nay, Mỹ đã chi hơn 150 triệu USD để có thông tin và truy bắt hơn 100 cá nhân.

Lực lượng vũ trang Hezbollah (Lebanon) là một tổ chức dân quân của người Shi'a, giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở quốc gia láng giềng Syria. Tuy nhiên, lực lượng này lại trở thành cái gai trong mắt chính phủ Mỹ và các nước phương Tây. Mỹ cáo buộc lực lượng Hezbollah liên quan đến nhiều tổ chức khủng bố và các hoạt động đánh bom chống lại Washington.

Mỹ treo thưởng 434 tỉ đồng săn 4 đầu sỏ của IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đồng ý chi ra những khoản tiền khủng cho những thông tin có giá trị về tung tích của 4 tên thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN