Vì sao Hàn Quốc từ chối nhập thuốc điều trị Covid-19 mà Nhật Bản sẵn sàng cấp miễn phí?

Quốc gia láng giềng Hàn Quốc mới đây lên tiếng từ chối cấp phép nhập khẩu loại thuốc mang tên Avigan mà Nhật Bản nói rằng có hiệu quả điều trị người nhiễm Covid-19.


Theo SCMP, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tuần trước nói rằng Tokyo sẽ sớm cấp phép sử dụng thuốc Avigan, hay còn gọi là Favipiravir, trong việc điều trị người nhiễm Covid-19.

Loại thuốc này từng chứng minh hiệu quả đối với các chủng virus Corona và nhiều loại virus khác. Trung Quốc phản ứng khá tích cực với động thái mới của Nhật Bản, còn Hàn Quốc lại bày tỏ hoài nghi.

Zhang Xinmin, giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ sinh học Quốc gia, phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 18.3 ở Bắc Kinh, rằng Avigan có hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi hai tổ chức y tế ở Trung Quốc.

Nhật Bản đang đẩy nhanh tốc độ cấp phép sử dụng thuốc Avigan đối với người nhiễm Covid-19.

Nhật Bản đang đẩy nhanh tốc độ cấp phép sử dụng thuốc Avigan đối với người nhiễm Covid-19.

Loại thuốc này làm giảm các triệu chứng liên quan đến virus Corona, bao gồm viêm phổi và không có tác dụng phụ rõ ràng, ông Zhang nói.

Ngược lại, Hàn Quốc nói Nhật Bản có phần vội vàng nếu cấp phép sử dụng đại trà thuốc Avigan, viện dẫn các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng loại thuốc này có tác dụng phụ tiêu cực đến phụ nữ mang thai, bao gồm làm chết thai hoặc gây dị dạng.

Bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc quyết định không nhập khẩu Avigan sau khi nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm kết luận rằng, không có đủ dữ liệu lâm sàng để chứng minh hiệu quả của thuốc và vì thuốc có tác dụng phụ tiềm ẩn, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin.

“Avigan không chứng minh được hiệu quả trong các thử nghiệm và cũng không có dữ liệu chi tiết về thử nghiệm lâm sàng trên người”, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc, Oh Myoung-don, nói. “Thuốc này còn có thể gây tác dụng phụ”.

Thay vào đó, Seoul cấp phép sử dụng thuốc Redesmivir điều trị cho người nhiễm Covid-19. Loại thuốc này đang được thử nghiệm trên bệnh nhân Covid-19 ở nhiều nước, do công ty Gilead của Mỹ nghiên cứu và sản xuất.

Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, chia sẻ với phóng viên hôm 3.4 rằng chính phủ Nhật đã nhận được yêu cầu về thuốc Avigan từ 30 quốc gia trên thế giới, theo Đài NHK.

Ông Suga nhấn mạnh Nhật Bản sẵn sàng cung cấp đầy đủ số lượng Avigan mà mỗi nước cần dùng và hoàn toàn miễn phí.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản sẽ cấp miễn phí thuốc điều trị Covid-19 cho nhiều nước

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cấp phát miễn phí thuốc chữa cúm Favipiravir (tên thương mại là Avigan) - có hiệu quả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN