Văn phòng nhập ngũ ở Nga bị UAV từ Ukraine đánh trúng

Quan chức Nga cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tập kích một văn phòng nhập ngũ ở bang biên giới Bryansk, nhưng không gây thương vong.

RiaNovosti đêm 18/4 (giờ địa phương) dẫn lời ông Alexander Bogomaz, thống đốc bang Bryansk của Nga gần biên giới Ukraine, khẳng định quân đội Ukraine đã "tấn công tòa nhà văn phòng đăng ký nhập ngũ ở quận đô thị Novozybkov với sự trợ giúp của UAV".

Xác một chiếc UAV từng bị bắn rơi ở Bryansk. Ảnh: Bryansk.news

Xác một chiếc UAV từng bị bắn rơi ở Bryansk. Ảnh: Bryansk.news

"Không có thương vong, tòa nhà bị hư hại một phần", ông Bogomaz thông tin thêm và khẳng định các cơ quan liên quan đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tập kích.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của Nga. Bang Bryansk tiếp giáp hai tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine. Nga từng cáo buộc lực lượng Ukraine nhiều lần tập kích mục tiêu ở Bryansk, thậm chí triển khai các "nhóm phá hoại và trinh sát" xâm nhập khu vực này.

Ở bên kia biên giới, giới chức tỉnh Odessa của Ukraine xác nhận Nga đã tiếp tục tập kích các mục tiêu cơ sở hạ tầng trọng yếu trong đêm. "Nhờ nỗ lực hiệu quả của lực lượng phòng vệ, hầu hết UAV đối phương bị phá hủy, nhưng đã có một mục tiêu hạ tầng bị đánh trúng", quan chức Odessa nêu.

Theo tài liệu rò rỉ của tình báo Mỹ, Ukraine đang đối mặt nguy cơ cạn kiệt tên lửa phòng không sau vài tuần nữa, yếu tố khiến Kiev không thể "ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không", mở đường dể máy bay Nga hoạt động hiệu quả hơn khi tấn công.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Đức hôm 18/4 bổ sung "hệ thống tên lửa phòng không Patriot" cùng một số xe tải vào danh sách các khí tài đã cung cấp cho Ukraine. Đây là lần đầu xuất hiện thông tin Kiev đã tiếp nhận tên lửa Patriot, nhưng chưa rõ số lượng đạn tên lửa được cung cấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga kiểm soát gần như toàn bộ Bakhmut?

Lực lượng đánh thuê Wagner được cho là đã kiểm soát tới 90% diện tích thành phố Bakhmut, truyền thông Nga cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Vân ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN