Ukraine tuyên bố phá hủy căn cứ "lính đánh thuê" Wagner của Nga

Giới chức Ukraine nói một cơ sở quân sự do các lực lượng thân Nga sử dụng đã bị phá hủy "bằng đòn không kích chính xác", trong khi một cây cầu gần thành phố Melitopol cũng bị phá hủy.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại thành phố Melitopol hồi tháng 7.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại thành phố Melitopol hồi tháng 7.

Serhiy Haidai, thống đốc vùng Lugansk ở miền đông, tuyên bố căn cứ "lính đánh thuê" Nga bị phá hủy bởi đòn không kích chính xác, sau khi các lực lượng Ukraine phát hiện vị trí căn cứ này nhờ "các nhà báo Nga".

Trang mạng Ukrainska Pravda của Ukraine cho biết, phóng viên chiến trường Nga đã tới căn cứ của nhóm lính đánh thuê thân Nga vào ngày 8/8. Phóng viên này sau đó đăng bức ảnh được cho là để lộ vị trí căn cứ trên mạng xã hội Telegram.

Căn cứ là nơi đóng quân của một nhóm lính đánh thuê thuộc tổ chức bán quân sự tư nhân Wagner Group có trụ sở ở Moscow. Từ cuối tháng 3, tình báo Anh cáo buộc Nga thông qua Wagner Group để đưa “lính đánh thuê” đến miền đông Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Được biết đến lần đầu vào năm 2014, tổ chức này đã đưa lính đánh thuê tham gia chiến đấu tại nhiều nơi xảy ra xung đột như  Syria, Sudan, Libya, Mali và Cộng hòa Trung Phi. 

Ngoài căn cứ lính đánh thuê, các lực lượng Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một cây cầu đường sắt ở phía tây nam thành phố Melitopol, hiện do Nga kiểm soát.

Thị trưởng Ukraine ở Melitopol, Ivan Fyodorov nói đợt tấn công phá hủy cây cầu khiến "các đoàn tàu quân sự Nga không thể tiếp cận Melitipol từ bán đảo Crimea".

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, bán đảo Crimea đang trở thành căn cứ để Nga tiếp tế cho các lực lượng kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine ở phía nam nước này.

Trong thời gian qua, Ukraine tuyên bố mở đợt phản công ở miền nam, với mục tiêu hàng đầu là tái kiểm soát tỉnh Kherson. Ukraine được cho là đã giành lại quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng và hướng tới đẩy lùi các lực lượng Nga sang bên kia bờ sông Dnipro.

Trong khi đó tại Odessa, 3 người Ukraine thiệt mạng khi ra biển do "một thiết bị nổ không xác định được kích hoạt", Sergiy Brachuk, phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết.

Giới chức Ukraine ở Odessa đã cảnh báo người dân không nên ra biển vì có thể có mìn chưa phát nổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố hạ gục hơn 100 lính đánh thuê đến từ Ba Lan, Đức ở Ukraine

Hơn 100 lính đánh thuê đến từ Ba Lan và Đức đã bị hạ gục và hơn 50 người khác bị thương trong đợt không kích của Nga ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN