Ukraine tuyên bố hạ 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal Nga

Quân đội Ukraine khẳng định đánh chặn thành công toàn bộ 18 tên lửa Nga khai hỏa về các mục tiêu ở nước này, trong đó có 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

PravdaUkraine hôm nay (16/5) dẫn tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và tư lệnh không quân Mykola Oleschuk khẳng định, Nga đã khai hỏa 18 tên lửa từ máy bay, chiến hạm và bệ phóng mặt đất về phía các mục tiêu ở Ukraine, nhưng chúng bị đánh chặn toàn bộ.

Hình ảnh tên lửa phát nổ trên bầu trời Kiev rạng sáng 16/5. Ảnh: Reuters

Hình ảnh tên lửa phát nổ trên bầu trời Kiev rạng sáng 16/5. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức cấp cao nhất của quân đội Ukraine, các tên lửa được Nga sử dụng gồm 6 quả Kinzhal bắn từ tiêm kích MiG-31K, 9 tên lửa hành trình Kalibr khai hỏa từ tàu chiến hoạt động trên biển Đen cùng 3 tên lửa đất đối đất bắn từ bệ phóng Iskander-M và S-400.

Rạng sáng 16/5, còi báo động không kích vang lên trên toàn lãnh thổ Ukraine. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev xác nhận các khẩu đội phòng không đã được kích hoạt, nhưng thừa nhận các "mảnh vỡ" rơi xuống các quận nội thành gồm Obolonsky, Shevchenkivsky và Solomyansky.

Khoảnh khắc một tên lửa phát nổ ở Kiev sáng 16/5. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc một tên lửa phát nổ ở Kiev sáng 16/5. Ảnh: Reuters

Nga chưa bình luận về các phát ngôn trên. Tuần trước, Ukraine cũng khẳng định đánh chặn thành công một tên lửa Kinzhal của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp.

Kiev sau đó công bố hình ảnh được cho là mảnh vỡ của tên lửa Kinzhal, nhưng các chuyên gia quân sự đã chỉ ra nhiều điểm khác biệt giữa mẫu Kinzhal mà Nga triển khai trên tiêm kích MiG-31K và các mảnh vỡ được Ukraine trưng bày.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có tốc độ tối đa khoảng Mach 10-12 (gấp 10-12 lần vận tốc âm thanh) và quỹ đạo bay phức tạp. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinzhal hồi tháng 3/2022, khi tấn công một kho vũ khí lớn ở tỉnh Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine.

Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinzhal của Nga. Ảnh: ToI

Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinzhal của Nga. Ảnh: ToI

Patriot là mẫu tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất mà Ukraine được Mỹ và đồng minh cung cấp. Biến thể mới nhất trong dòng Patriot là PAC-3, có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như tiêm kích, máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Các hình ảnh được truyền thông khu vực ghi lại về vụ tập kích sáng 16/5 cho thấy một cụm tác chiến phòng không của Ukraine tại Kiev liên tiếp phóng khoảng 30 quả đạn trong vòng 2 phút. "Đây là đợt tấn công dữ dội khác thường, với lượng tên lửa tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất", Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev, phát biểu.

Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine, cách đây vài ngày cho rằng, Moscow đang tăng cường độ không kích nhằm đánh giá, xác định vị trí các tổ hợp phòng không Ukraine và tìm cách bào mòn lưới phòng thủ đối phương.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cận cảnh UAV cảm tử Nga phá hủy hệ thống tên lửa của Ukraine

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy UAV cảm tử đã phá hủy hệ thống tên lửa của Ukraine ở hướng Ugledar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN