Ukraine: Toàn chiến tuyến Donetsk bị pháo kích, quân đội Nga hướng tới Lyman

Chiến trường ở Donetsk như một cuộc đấu pháo tầm xa khi quân đội Nga nã pháo dữ dội vào hàng loạt vị trí, trong khi lực lượng Ukraine đáp trả bằng các hệ thống rocket phóng loạt.

Quân đội Nga di chuyển các hệ thống pháo phóng loạt ở Ukraine (ảnh: RT)

Quân đội Nga di chuyển các hệ thống pháo phóng loạt ở Ukraine (ảnh: RT)

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 8/12, ông Pavlo Kyrylenko – thống đốc Donetsk thuộc chính quyền Kiev – cho hay, giao tranh khốc liệt xảy ra gần 2 thành phố Bakhmut và Avdiivka. Ở thị trấn Toretsk (ngoại ô Bakhmut), 12 tòa nhà hư hỏng nặng do pháo kích của quân đội Nga.

“Toàn bộ chiến tuyến đang bị pháo kích. Quân đội Nga cũng cố gắng tiến gần tới Lyman”, ông Kyrylenko nói, đề cập đến thành phố có vị trí chiến lược ở Donetsk mà quân đội Nga đã rút khỏi hồi đầu tháng 10.

Theo ông Kyrylenko, trong mùa đông, quân đội Nga đang tập trung bảo vệ các vùng lãnh thổ đã sáp nhập ở Ukraine và thu hẹp quy mô chiến sự.

Phóng viên chiến trường của Reuters cho hay, ở Bakhmut và một số vị trí khác thuộc Donetsk, lực lượng Ukraine đáp trả đối phương bằng các hệ thống tên lửa phóng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 8/12 thông báo, quân đội Nga tấn công hàng loạt mục tiêu ở Kupiansk và Zolochiv (2 thành phố thuộc vùng Kharkiv) và thành phố Ochakiv (vùng Mykolaiv). Thống đốc vùng Kharkiv – ông Oleh Synehubov – cho hay, phòng không Ukraine đã bắn hạ một số tên lửa Nga nhằm vào Kharkiv.

Trong tuyên bố hôm 8/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận, quân đội nước này đang tấn công theo hướng Lyman.

“Theo hướng Lyman, các đơn vị Nga tiếp tục thực hiện hàng loạt đợt tấn công. Hơn 60 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bộ binh và 2 phương tiện quân sự của Ukraine bị triệt hạ”, ông Konashenkov nói.

“Ở vùng Donetsk, quân đội Nga cũng phá hủy 2 hệ thống HIMARS do Mỹ viện trợ cho Ukraine”, ông Konashenkov nói thêm.

Lính cứu hỏa dập lửa ở một tòa nhà thuộc Bakhmut (ảnh: Reuters)

Lính cứu hỏa dập lửa ở một tòa nhà thuộc Bakhmut (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 8/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga không có kế hoạch sáp nhập thêm các vùng đất khác của Ukraine ngoài 4 tỉnh Kherson, Donetsk, Lugansk và Zaporizhia.

“Không có kế hoạch nào như vậy. Ít nhất là chúng tôi chưa có tuyên bố”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng thừa nhận một số khu vực ở các vùng Nga mới sáp nhập đã bị quân đội Ukraine tái kiểm soát, nhưng khẳng định các lực lượng Nga sẽ tái chiếm chúng trong tương lai, TASS.

Cùng ngày 8/12, hải quân Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên Biển đen, theo thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm. Sevastopol là cảng quan trọng và là thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine chỉ trích quốc gia châu Á mua dầu từ Nga

Theo truyền thông Ấn Độ, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, New Delhi đang tận dụng xung đột ở Ukraine như một “cơ hội” để có được nguồn dầu giá rẻ từ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN