Ukraine nói về thiệt hại sau loạt cuộc tập kích dữ dội của Nga

Một chứa khí đốt dưới lòng đất của Ukraine bị tấn công trong cuộc tập kích của Nga ngày 24/3. Giới chức Ukraine ở nhiều thành phố nói nhà chức trách đang nỗ lực khôi phục mạng lưới điện.

Hiện trường vụ tập kích tên lửa của Nga ở Kiev hôm 21/3/2024.

Hiện trường vụ tập kích tên lửa của Nga ở Kiev hôm 21/3/2024.

Công ty khí đốt nhà nước Ukraine Naftogaz ngày 24/3 xác nhận một vụ tấn công của Nga nhằm vào kho chứa đốt dưới lòng đất (UGS), nhưng cho biết nguồn cung không bị ảnh hưởng.

CEO của Naftogaz, Oleksiy Chernyshov nói công ty đang khắc phục hư hại sau cuộc tập kích của Nga. "Tình hình không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của UGS do chúng được đặt ở rất sâu dưới lòng đất", ông Chernyshov cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện đang được thực hiện ở nhiều vùng. Tình trạng mất điện ảnh hưởng nặng nề nhất ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Nhà chức trách Ukraine thông báo tăng lượng nhập khẩu điện từ nước ngoài và cắt giảm xuất khẩu để bù đắp thiếu hụt. DTEK, nhà sản xuất điện hàng đầu của Ukraine thông báo mất 50% sản lượng.

Công ty cung cấp năng lượng Ukraine, Ukrenergo nói các cuộc tập kích mới nhất của Nga đã gây ra tổn thất tương đương 97 triệu USD.

Nga tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine hôm 22/3 và giáng thêm đòn tấn công vào rạng sáng ngày 24/3.

Trong thông điệp tối hôm 24/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hơn 200.000 người sống ở thành phố Kharkiv đang chịu cảnh mất điện. Mạng lưới điện ở nhiều nơi khác đã được khôi phục, ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky nói tình trạng cắt điện luân phiên đang diễn ra ở thành phố Kharkiv và thành phố cảng Odesa. Thống đốc vùng Odesa, Oleh Kiper nói một phần thành phố cùng tên mất điện do UAV tự sát của Nga tấn công.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết: "Hiện tại, mức nhập khẩu điện là khoảng 14.900 MWh và Ukraine đã dừng xuất khẩu điện". Con số này cao gấp gần 4 lần so với mức nhập khẩu điện trước đó là 3.300 MWh và mức xuất khẩu là 2.148 MWh.

Theo giới chức Ukraine, Nga không chỉ tấn công các cơ sở sản xuất điện mà còn cả mạng lưới phân phối dẫn đến thiệt hại đáng kể như trên. "Đối với tấn công mạng lưới điện một cách dữ dội", quan chức Ukraine nói.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, cuộc tấn công của Nga hôm 24/3 ở vùng Lviv cũng nhằm vào các cơ sở năng lượng. "Nhiều trang thiết bị sản xuất điện bị phá hủy. Không có thương vong về người", Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Ở vùng thủ đô Kiev, mạng lưới điện bị hư hại khiến 1.400 hộ dân ở hai khu dân cư sống trong cảnh mất điện.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/3 thông báo các chiến đấu cơ nước này đã giáng đòn tập kích dữ dội nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Nga không giải thích lý do thực hiện loạt vụ tấn công.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến miền nam thuộc vùng Zaporizhzhia hàng ngày đối mặt với thách thức từ các cuộc tiến công của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN