Ukraine nói Nga tấn công 3 mặt, kiểm soát thêm 2 thị trấn

Trong khi Nga đẩy mạnh các cuộc tiến công ở Donbass, Ukraine cho biết họ vừa mất quyền kiểm soát thêm 2 thị trấn ở miền đông.

Nga được cho là đang đạt được những bước tiến lớn ở chiến trường Donbass (ảnh: CNN)

Nga được cho là đang đạt được những bước tiến lớn ở chiến trường Donbass (ảnh: CNN)

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 27.4 thông báo, lực lượng vũ trang nước này đã mất quyền kiểm soát thêm 2 thị trấn ở Donetsk và Lugansk, lần lượt là Zarichne và Zavody.

Trước đó, hôm 18.4, Ukraine cũng thông báo quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành phố Kreminna ở Donbass.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đang mở các cuộc tiến công lớn ở 3 mặt trận. Quân đội Nga cũng bảo đảm được khâu hậu cần và nhận được tiếp tế nhiều hơn.

Dù mất quyền kiểm soát thêm một phần lãnh thổ ở Donbass, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi 9 đợt tấn công của Nga ở Donetsk và Lugansk, cũng như phá hủy nhiều vũ khí Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, quân đội Nga đã tiến lên theo hướng bắc từ Barkinove – thị trấn phía nam thành phố Izium – để giành quyền kiểm soát được thị trấn Zavody.

Ở hướng đông, lực lượng Nga tiến thẳng nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và kiểm soát thị trấn Zarichne.

Từ phía nam, quân đội Nga vẫn đang nỗ lực thiếp lập một hành lang trên bộ nối từ đất liền ở Ukraine đến bán đảo Crimea. Đồng thời, Nga cũng cố gắng kiểm soát Zaporizhzhia – thành phố giáp Mariupol.

Cùng ngày 27.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tấn công một kho vũ khí lớn của Ukraine ở thành phố Zaporizhzhia.

“Kho vũ khí lớn, chủ yếu bao gồm các vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy ở Zaporizhzhia”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, Nga cũng tuyên bố phá hủy 6 ga đường sắt ở miền tây Ukraine.

“Những ga đường sắt này có vai trò quan trọng trong việc giúp phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga mô tả.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tin Ukraine có thể sẽ lại xin gia nhập NATO

Phát biểu trước hơn 40 nước đồng minh và đối tác tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, Ukraine có thể sớm nối lại mục tiêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN