Úc: Rúng động vụ nữ nhân viên xinh đẹp bị cưỡng bức ngay trong tòa nhà Quốc hội

Hôm 16.2, Thủ tướng Úc Scott Morrison công khai xin lỗi một nữ nhân viên sau khi cô này cáo buộc đồng nghiệp hiếp dâm ngay trong trụ sở Quốc hội.

Thủ tướng Úc Scott Morrison (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Úc Scott Morrison (ảnh: Reuters)

Theo New York Times, người tố cáo việc bị cưỡng hiếp là Brittany Higgins, 26 tuổi. Higgins cho biết mình bị cưỡng hiếp sau một đêm uống rượu say cùng đồng nghiệp. Vụ việc chỉ được công khai sau khi Higgins – một cựu nhân viên chính phủ – đồng ý trả lời phỏng vấn của news.com.au hôm 15.2.

Higgins cáo buộc thủ phạm là một người làm việc cho đảng Tự do của Thủ tướng Morrison.

Vụ hiếp dâm xảy ra ngay tại phòng làm việc của Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời là thượng nghị sĩ Linda Reynolds, thuộc trụ sở Quốc hội Úc. Vụ việc xảy ra hồi tháng 3.2019, tuy nhiên, Higgins nói mình phải giấu kín vì “yêu cầu công việc”.

Việc một nữ nhân viên chính phủ bị đồng nghiệp hiếp dâm khiến chính quyền của ông Scott Morrison bị dư luận Úc chỉ trích nặng nề.

Nạn nhân cho hay, mình đã báo cảnh sát nhưng không dám gửi đơn tố cáo vì lo ảnh hưởng đến công việc. Cảnh sát Canberra cũng xác nhận từng trao đổi với Higgins nhưng cô không làm đơn tố cáo.

Vụ tấn công tình dục xảy ra khi Higgins mới làm cố vấn truyền thông cho Bộ trưởng Linda Reynolds được vài tuần.

Brittany Higgins – nữ nhân viên xinh đẹp làm việc trong chính phủ Úc (ảnh: news.com.au)

Brittany Higgins – nữ nhân viên xinh đẹp làm việc trong chính phủ Úc (ảnh: news.com.au)

Higgins chưa công khai danh tính người bị cáo buộc cưỡng hiếp nhưng tiết lộ nghi phạm là “ngôi sao đang lên” của đảng Tự do.

Higgins kể rằng nghi phạm đã đề nghị đưa cô về nhà sau buổi tiệc rượu. Cô đã uống rất nhiều vào đêm đó. Khi đang trên đường về nhà, nghi phạm bất ngờ yêu cầu tài xế taxi chuyển hướng đến tòa nhà Quốc hội.

Higgins ngủ gục trên ghế sau khi được đưa về văn phòng làm việc. Cô giật mình tỉnh giấc giữa lúc đồng nghiệp đang giở trò đồi bại. Cô van xin người này dừng lại nhưng anh ta không thèm nhìn cô và tiếp tục cưỡng hiếp.

Thủ tướng Morrison đã công khai gửi lời xin lỗi Higgins và cam kết sẽ điều tra vụ việc đến cùng, cũng như thay đổi văn hóa công sở trong cơ quan chính phủ.

“Điều này đã lẽ không được phép xảy ra. Tôi chân thành xin lỗi. Tôi muốn đảm bảo rằng mọi phụ nữ làm việc tại Úc đều được an toàn”, ông Morrison nói.

Trả lời New York Times, Higgins nói mình không thể tố cáo nghi phạm vì chịu áp lực của đảng Tự do.

“Họ cố tình khiến tôi cảm thấy mình sẽ mất việc nên tôi không thể hợp tác với cảnh sát. Họ tìm cách buộc tôi im lặng”, cô nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia ĐNA trục xuất người Myanmar sau vụ đảo chính quân sự

Hôm 15.2, quốc gia Đông Nam Á này tuyên bố trục xuất 1.200 công dân Myanmar. Quyết định trên đưa ra chỉ vài tuần sau khi Myanmar...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, New York Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN