Tuyên bố sốc về thương vong của Ấn Độ khi đụng độ lính TQ, quan chức Ấn lĩnh trái đắng

Một thành viên hội đồng quốc hội Ấn Độ tuyên bố, con số thương vong của binh sĩ Ấn Độ cao gấp 10 - 12 lần so với con số chính thức được quân đội Ấn Độ công bố.

Binh sĩ thuộc Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Binh sĩ thuộc Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Hãng RT hôm 19/6 dẫn tin từ truyền thông địa phương cho biết, ông Zakir Hussain, thành viên hội đồng quốc hội Ấn Độ, đã bị bắt vì tội "truyền bá thông tin sai lệch.

Trong đoạn âm thanh rò rỉ, Hussain được cho là đang trao đổi với một ai đó về việc "Trung Quốc đã chiếm, tiến sâu vào phần lãnh thổ Ấn Độ  135 km và quân đội Ấn Độ bất lực để ngăn chặn. Ít nhất, 200 - 250 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ". Con số này cao hơn 10 - 12 lần so với số liệu được quân đội Ấn Độ công bố.

Trong khi đó,  Hussain nói thêm rằng "Trung Quốc không có binh lính nào thiệt mạng" dù truyền thông Ấn Độ đưa tin 43 binh lính Trung Quốc thương vong trong đụng độ đêm 15/6. Theo RT, Trung Quốc cũng thừa nhận có thương vong nhưng không công bố cụ thể.

Lo lắng trước diễn biến căng thẳng của vụ việc, người nói chuyện với Hussain hỏi cách đối phó. "Nếu bạn có tiền tiết kiệm, mọi chuyện sẽ ổn thôi", Hussain trả lời và nhấn mạnh "Trung Quốc sẽ chiếm một nửa thị trấn Leh và khu vực Ladakh".

Sau khi được công khai, đoạn âm thanh nhanh chóng "gây sốt" mạng xã hội, dẫn đến các cuộc biểu tình ở địa phương. Hussain gần như "mất tích" và mọi số điện thoại của quan chức này đều không liên lạc được, theo trang Times Now.

Cuối cùng, cảnh sát Ấn Độ lần dấu và bắt giữ Hussain. Quan chức này cũng bị trục xuất khỏi đảng của mình.

Các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới Ladakh đã làm gia tăng căng thẳng đáng kể giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Mới nhất là vụ đụng độ đêm 15/6 khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng, trong khi con số thương vong của Trung Quốc là 43 người, theo truyền thông Ấn Độ. Bắc Kinh và New Delhi đổ lỗi cho nhau về các cuộc đụng độ chết chóc nhưng hai bên đều nhấn mạnh sẽ giải quyết căng thẳng bằng đối thoại hòa bình.

Hôm 17/4, nhiều người dân Ấn Độ đã tập trung biểu tình phản đối hành động của binh lính Trung Quốc. Hôm 19/6, một bộ trưởng Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đụng độ ở biên giới: Ấn Độ có thể gây tổn hại cho Trung Quốc như thế nào?

Trong khi New Delhi và Bắc Kinh chính thức đồng ý không leo thang căng thẳng biên giới sau cuộc đụng độ chết chóc đêm 15/6,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN