Đụng độ đẫm máu ở biên giới Trung - Ấn: Mỹ lên tiếng

Vụ đụng độ đêm ngày 15.6 đã khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Mỹ - đồng minh quan trọng của Ấn Độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết, Tổng thống Trump đã nắm được thông tin về vụ việc và theo dõi sát sao tình hình căng thẳng hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gặp (ảnh: SCMP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gặp (ảnh: SCMP)

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Ấn Độ vì những mất mát sau vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc ở biên giới. Chúng tôi thông cảm và thấu hiểu những nỗi đau mà gia đình, người thân của các binh sĩ Ấn Độ đã ngã xuống đang phải chịu đựng”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chia sẻ.

Trước đó, ông Mike Pompeo cũng có cuộc gặp với nhà ngoại giao Dương Khiết Trì của Trung Quốc ở Hawaii. Ngoại trưởng Mỹ không cho biết vấn đề tranh chấp biên giới Trung - Ấn có được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì hay không.

Tình hình biên giới Trung - Ấn vẫn đang rất căng thẳng sau khi những vòng đàm phán giữa hai nước chưa đạt được kết quả. Quân đội Trung Quốc, Ấn Độ đã rút các lực lượng khỏi vùng Ladakh để tránh có thêm đụng độ.

“Tổng thống Donald Trump đã nắm được thông tin về vụ đụng độ. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình giữa các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC)”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết.

David Stilwell – Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á – Thái Bình Dương – cho rằng, Trung Quốc đang lợi dụng sự mất tập trung của thế giới do Covid-19 gây ra để đẩy mạnh các yêu sách về chủ quyền lãnh thổ.

Không quân Mỹ - Ấn tập trận chung (ảnh: Hindustan Times)

Không quân Mỹ - Ấn tập trận chung (ảnh: Hindustan Times)

“Trong bối cảnh thế giới tập trung vào ngăn chặn dịch Covid-19, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc củng cố các yêu sách chủ quyền. Hành động của Trung Quốc ở Ladakh tương tự như những gì họ từng làm ở Doklam năm 2017”, ông David Stilwell nhận định.

“Nhìn vào những gì mà Trung Quốc đã làm ở Ấn Độ, Biển Đông, chúng ta thấy hành động của họ không hề mang tính chất xây dựng”, ông David Stilwell nói thêm.

Ông David Stilwell cũng cảnh báo, Mỹ sẽ có hành động nếu Trung Quốc tiếp tục những “hành động hung hăng”.

“Chúng ta muốn hòa bình, ổn định nhưng nếu Trung Quốc cứ tiếp tục thực hiện những hành động hung hăng thì chúng ta phải gây áp lực để ngăn chặn. Chúng ta vừa chứng kiến một tuyên bố rất mạnh mẽ từ G7 về vấn đề Hong Kong. Chúng ta cần cho Trung Quốc hiểu rằng, họ đang phải chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chính hành động của mình ra sao”, ông Stilwell nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Đụng độ biên giới: Binh sĩ Ấn Độ đã chạm phải ”biệt đội tử thần” TQ?

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn sau vụ đụng độ đêm 15.6 vẫn chưa đến hồi kết sau khi vòng đàm phán được tổ chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hindustan Times ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN