Tuyên bố của ông Biden về khủng hoảng nợ công sau cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ 

Sự kiện: Tin tức Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/5 đưa ra tuyên bố ngắn gọn trong 3 câu để mô tả về tiến trình đàm phán nới trần nợ công với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Nhà Trắng, theo Fox News.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: Fox News.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: Fox News.

"Tôi vừa kết thúc cuộc họp mang tính xây dựng với Chủ tịch Hạ viện McCarthy về sự cần thiết để ngăn vỡ nợ và tránh thảm họa đối với nền kinh tế. Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng không thể để nước Mỹ vỡ nợ và cách duy nhất để tiến lên phía trước là hướng tới thỏa thuận lưỡng đảng một cách thiện chí", ông Biden tuyên bố sau cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 22/5.

"Trong khi vẫn còn những bất đồng, Chủ tịch Hạ viện và tôi cùng các nhà đàm phán của các bên, vẫn sẽ tiếp tục thảo luận về phương hướng phía trước", ông Biden nói thêm.

Sau cuộc họp với ông Biden, Chủ tịch Hạ viện McCarthy cũng nói rằng cuộc họp "mang tính xây dựng" dù vẫn chưa đạt được tiến triển".

Ông McCarthy nói nhà đàm phán của các bên vẫn sẽ gặp gỡ, cũng như ông vẫn duy trì liên lạc hàng ngày với Tổng thống Biden, trong bối cảnh chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là nước Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cần đạt được thỏa thuận với Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát về việc nâng mức trần nợ công trước ngày 1/6.

Bên cạnh cuộc họp giữa ông Biden và ông McCarthy, các nhà đàm phán đại diện cho hai bên cũng đã tích cực gặp gỡ để tìm cách tháo gỡ vướng mắc, gần nhất là cuộc họp kéo dài 2,5 giờ giữa các nhà đàm phán vào ngày 21/5.

Một trong những đồng minh hàng đầu của ông McCarthy, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry, nói các cuộc đàm phán về cơ bản mang tính xây dựng nhưng vẫn còn những trở ngại cần vượt qua.

Đảng Dân chủ cho đến nay duy trì quan điểm rằng cần tăng mức trần nợ công mà không kèm điều kiện tiên quyết. Nhưng phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện chỉ đồng ý tăng mức trần nợ công thêm 1.500 tỷ USD nếu chính phủ cắt giảm chi tiêu khoảng 150 tỷ USD từ nay cho đến năm sau.

Hai đảng cho đến nay đều đồng ý về việc cần hành động để cắt giảm thâm hụt ngân sách, nhưng mỗi bên lại đưa ra cách giải quyết khác nhau.

Đảng Cộng hòa tìm cách cắt giảm chi tiêu chính phủ so với mức hiện nay trong khi đảng Dân chủ kêu gọi tăng mức thu thuế từ những tập đoàn lớn và giới siêu giàu, theo Fox News.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân chủ và Cộng hòa, ai sẽ nhường vụ trần nợ?

Chỉ còn hơn tuần để tránh nguy cơ vỡ nợ nhưng hiện hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận nâng trần nợ công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Fox News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN