Tướng Nga bất ngờ cảnh báo Kiev sẽ bốc cháy trong 24 giờ; EU từ chối sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Kiev
Trước thềm lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng 8-9 tháng 5, Nga và Ukraine đã đưa ra những cáo buộc và cảnh báo mới, trong khi các quan chức ở Moscow công khai thảo luận về khả năng tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở chính phủ và quân sự trọng yếu ở Kiev nếu lực lượng Ukraine tìm cách phá hoại các sự kiện kỷ niệm ở Nga.
Quảng trường Kiev. Ảnh Pravda
Tướng Nga nêu tên các mục tiêu ưu tiên tại Kiev
Phi công quân sự ưu tú và Thiếu tướng Vladimir Popov đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với aif.ru rằng nếu Lực lượng vũ trang Ukraine tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Kiev sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc.
"Các mục tiêu rất rõ ràng. Nhiều khả năng, chúng sẽ bao gồm văn phòng tổng thống Ukraine, Tổng cục Tình báo, các cơ quan an ninh và các đơn vị cảnh sát, kể cả Vệ binh Quốc gia, các sở chỉ huy, trụ sở chính, và chắc chắn là Bộ Tổng tham mưu", ông Popov nói.
Theo ông, tất cả các cơ cấu quân sự và an ninh đặc biệt của Ukraine đều có thể bị tấn công đồng thời.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev nếu phía Ukraine tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9 tháng 5.
Liên minh châu Âu từ chối sơ tán các nhà ngoại giao
Liên minh châu Âu tuyên bố rằng họ không có ý định sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Kiev bất chấp những cảnh báo của Moscow về khả năng leo thang căng thẳng trong thời gian kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
"Chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường hay sự hiện diện của mình tại Kiev. Các cuộc tấn công của Nga không may là thực tế hàng ngày đối với cả Kyiv và các khu vực khác của Ukraine", đại diện Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni cho biết.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đảm bảo việc sơ tán trước các nhân viên ngoại giao và thường dân khỏi Kiev.
"Liên quan đến việc không thể tránh khỏi các cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định, nếu chế độ Kiev cố gắng thực hiện các kế hoạch khủng bố tội ác của mình trong thời gian kỷ niệm Chiến thắng vĩ đại", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Các thông báo ngừng bắn cạnh tranh nhau
Ngày 4 tháng 5, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố các sáng kiến ngừng bắn tạm thời, mặc dù các điều khoản và thời gian có sự khác biệt đáng kể.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố "lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng" vào ngày 8 và 9 tháng 5. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ bắt đầu "chế độ im lặng" của riêng mình sớm hơn, bắt đầu từ nửa đêm ngày 6 tháng 5.
Sau đó, Ukraine cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Zelensky cảnh báo: "Dựa trên các báo cáo buổi tối từ quân đội và các cơ quan tình báo, chúng tôi sẽ quyết định các hành động tiếp theo."
Căng thẳng tiếp tục leo thang trước thềm ngày 9 tháng 5.
Việc trao đổi những lời đe dọa, cảnh báo và cáo buộc cho thấy sự bất ổn vẫn tiếp diễn xung quanh cuộc xung đột khi cả hai bên chuẩn bị cho thời kỳ Ngày Chiến thắng mang tính biểu tượng.
Các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm vào các lễ kỷ niệm hoặc cuộc duyệt binh sẽ gây ra phản ứng ngay lập tức và nghiêm khắc. Đồng thời, Kiev tiếp tục khẳng định rằng Moscow không thể đơn phương áp đặt các điều kiện ngừng bắn trong khi các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.
Tình hình này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong một trong những ngày trọng đại của Nga.
Những chiếc máy bay ném bom không người lái E-300 của Ukraine đang trở thành biểu tượng mới của cuộc chiến tiêu hao trên không: thân máy bay đầy lỗ...
Nguồn: [Link nguồn]
-08/05/2026 06:53 AM (GMT+7)
