Tướng cấp cao nhất của Mỹ dự đoán về xung đột Ukraine

Tướng cấp cao nhất của quân đội Mỹ ngày 5.4 nói ông dự đoán xung đột ở Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm.

Tướng Milley xuất hiện tại phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ ngày 5.4.

Tướng Milley xuất hiện tại phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ ngày 5.4.

“Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc xung đột kéo dài, được tính bằng năm. Tôi không nghĩ tới hàng thập kỷ, nhưng ít nhất là trong nhiều năm”, đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, trong phiên điều trần về ngân sách quốc phòng, theo CBS News.

“Đây là cuộc xung đột kéo dài mà Nga khởi xướng và tôi nghĩ rằng Mỹ, NATO và các đồng minh sẽ còn tham gia hỗ trợ Ukraine trong một thời gian nữa”, tướng Milley nói thêm.

Đây là lần đầu tiên tướng Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austinxuất hiện tại ủy ban của Hạ viện, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Ông Austin nói Lầu Năm Góc đang tập trung hỗ trợ Ukraine sử dụng hiệu quả các vũ khí phòng không và vũ khí chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận Washington sẽ gửi các máy bay cảm tử Switchblade 300 và 600 tới Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, tướng Milley nói Mỹ có thể sẽ phải tăng cường sự hiện diện của quân đội ở châu Âu. “Tôi đề xuất thiết lập căn cứ lâu dài, ở đó các binh sĩ sẽ được luân phiên điều tới châu Âu”, tướng Milley nói.

“Tôi tin rằng nhiều đồng minh châu Âu như Ba Lan và Romania, sẵn sàng cho Mỹ lập căn cứ quân sự lâu dài”, tướng Milley nói thêm. Mỹ hiện duy trì khoảng 100.000 quân ở châu Âu, mức cao nhất kể từ năm 2005. 

Tướng Milley cũng đề cập đến nguy cơ gia tăng xung đột giữa các cường quốc, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang “thách thức trật tự thế giới”.

Tướng Milley và ông Austin sẽ có phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vào ngày 7.4.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Zelensky về tương lai Ukraine

Phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước hôm 5.4, Tổng thống Zelensky cho biết, đến nay, vẫn chưa có nước nào sẵn lòng đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CBS News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN