Trung Quốc xây “siêu” sân bay ở giữa rừng Campuchia làm gì?

Dự án xây sân bay ở khu vực tây nam Campuchia dấy lên những mối lo ngại rằng Trung Quốc chuẩn bị cho một căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Nam Á.

Trung Quốc xây đường băng dài 3.200 mét ở Campuchia.

Trung Quốc xây đường băng dài 3.200 mét ở Campuchia.

Báo New York Times của Mỹ chỉ ra sự bất thường tại sân bay Trung Quốc xây dựng ở Campuchia. Đó là có những khúc cua hẹp, điều mà các phi công lái máy bay chiến đấu rất ưa thích.

Sân bay có đường băng dài 3.200 mét sẽ là đường băng dài nhất từ trước đến nay ở Campuchia, nằm rất gần cảng biển. Điều mà Mỹ hết sức quan ngại.

"Tại sao người Trung Quốc tới giữa rừng để xây đường băng? Điều này sẽ cho phép Trung Quốc tăng cường sức mạnh không quân trong khu vực", Sophal Ear, nhà khoa học chính trị tại Đại học Occidental ở Los Angeles, nói.

Chính phủ Campuchia khẳng định không có chuyện binh sĩ Trung Quốc hiện diện ở Dara Sakor, nơi Trung Quốc được thuê đất 99 năm. Một khu nghỉ dưỡng và đầu tư kinh tế trị giá 3,7 tỉ USD đang được công ty Trung Quốc xây dựng trên phạm vi 360km2.

Dù vậy, Campuchia được cho là đã kí thỏa thuận cho Trung Quốc độc quyền khai thác cảng hải quân của nước này gần Dara Sakor, theo New York Times.

Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào Campuchia trong những năm qua.

Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào Campuchia trong những năm qua.

Các chuyên gia quân sự nhận định, Bắc Kinh sử dụng dự án ở Campuchia như một căn cứ quân sự trá hình là một cách để thu lời từ các khoảng đầu tư khổng lồ vào quốc gia Đông Nam Á.

Trong giai đoạn năm 2013-2017, Trung Quốc đã đầu tư 5,3 tỉ USD vào Campuchia. Đặc biệt là thành phố Sihanoukville biến thành một trung tâm giải trí do công ty Trung Quốc xây dựng.

"Chúng tôi lo ngại rằng đường băng và các cơ sở cảng tại Dara Sakor đang được xây dựng trên quy mô lớn sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự, vượt xa nhu cầu cơ sở hạ tầng hiện tại và dự kiến cho hoạt động thương mại", đại tá Dave Eastburn, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết.

"Bất kỳ động thái nào của Campuchia để đưa quân đội nước ngoài hiện diện trong khu vực sẽ làm xáo trộn hòa bình và ổn định khu vực Đông Nam Á", đại tá Eastburn nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu sân bay Sơn Đông của TQ ở ”cửa ngõ Biển Đông” chỉ là “hổ giấy”?

Trung Quốc hôm 17.12 đã biên chế tàu sân bay Sơn Đông với những tham vọng lớn, nhưng giới chuyên gia cho rằng tàu sân bay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Telegraph ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN