Trung Quốc "quây biển" tập trận cả ở Biển Đông, biển Hoa Đông gần Đài Loan

Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các cuộc tập trận trên Biển Đông và biển Hoa Đông, xung quanh đảo Đài Loan, chỉ sau vài ngày Sách Trắng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh sẵn sàng dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan.

Trung Quốc "quây biển" tập trận cả ở Biển Đông, biển Hoa Đông gần Đài Loan. (Ảnh minh họa)

Trung Quốc "quây biển" tập trận cả ở Biển Đông, biển Hoa Đông gần Đài Loan. (Ảnh minh họa)

Theo Japan Times, hai thông báo được đăng trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc vào cuối ngày 28/7 và sáng hôm nay (29/7) cho hay toàn bộ khu vực biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông và Chiết Giang đều bị phong tỏa.

Trong đó, một cuộc diễn tập quân sự diễn ra từ ngày 28/7 -  2/8 tại khu vực trên Biển Đông, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông,  miền nam Trung Quốc.

Một cuộc diễn tập khác diễn ra từ ngày 28/7 - 1/8 tại khu vực trên biển Hoa Đông, ngoài khơi tỉnh Chiết Giang.

Do đó, toàn bộ tàu thuyền bị cấm đi vào các khu vực này trong thời gian Trung Quốc diễn tập quân sự.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin.

Hôm 24/7, Trung Quốc đã cho công bố Sách Trắng Quốc phòng lần đầu tiên trong vòng 7 năm. Theo đó, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo quân đội nước này đang tăng cường năng lực để sẵn sàng sáp nhập Đài Loan vào đại lục.

“Quân đội Trung Quốc sẽ hoàn toàn đánh bại bất cứ ai muốn chia cắt Đài Loan ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc và bảo vệ sự hợp nhất quốc gia bằng mọi giá”, Sách Trắng Quốc phòng Trung Quốc viết.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.

Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục một số nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường tiến hành tập trận bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian, Bắc Kinh sẽ có những nỗ lực hết sức để hợp nhất Đài Loan trong hòa bình.

“Nếu có bất cứ ai dám chia cắt Đài Loan ra khỏi đại lục, quân đội Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, sự hợp nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Wu nhấn mạnh.

Liên quan tới việc Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố thông qua thương vụ bán lô vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan bao gồm 108 xe tăng M1A2T, 250 tên lửa Stinger cùng các loại vũ khí khác, Sách Trắng Quốc phòng Trung Quốc viết, “Trung Quốc cực lực phản đối hành động sai trái và mang tính khiêu khích từ phía Mỹ liên quan tới thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan”.

Dù không thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ  lại giúp Đài Bắc tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài mà cụ thể là từ Bắc Kinh bằng cách cung cấp cho Đài Loan nhiều loại vũ khí quan trọng. Theo số liệu từ Lầu Năm Góc, Mỹ đã bán số vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD cho Đài Loan kể từ năm 2010.

Biển Đông: Giải pháp buộc Trung Quốc thượng tôn pháp luật

Đây là thời điểm các quốc gia Đông Nam Á cần ngồi lại với nhau để thảo luận về giải pháp chống lại hành vi gây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu (lược dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN