Trung Quốc quan niệm người tuổi Hợi là người thế nào?

Người Trung Quốc có quan niệm và đánh giá rất riêng về người sinh năm Hợi nói chung và Kỷ Hợi nói riêng.

Trung Quốc quan niệm người tuổi Hợi là người thế nào? - 1

Không khí chào mừng năm mới Kỷ Hợi đang lan tỏa tại nhiều quốc gia đón Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)

Năm mới Kỷ Hợi đang đến gần, không khí chào mừng xuân đang lan tỏa tại nhiều quốc gia đón Tết Nguyên đán như Việt Nam hay Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, hình ảnh lợn đang được trang trí khắp các tuyến phố, khu chợ. Người Trung Quốc có quan niệm và đánh giá rất riêng về người sinh năm Hợi, từ tính cách, nghề nghiệp phù hợp hay màu sắc may mắn.

Tính cách

Theo tờ China Highlights, người tuổi Hợi siêng năng, giàu lòng trắc ẩn và hào phóng. Họ có sự tập trung cao độ: một khi đã đặt mục tiêu, họ dành toàn bộ sức lực để đạt được mục tiêu đó. Mặc dù người tuổi Hợi hiếm khi tìm sự giúp đỡ, họ sẽ không từ chối giúp đỡ người khác. Người tuổi này ít khi nghi ngờ người khác, do đó, dễ bị lừa.

Ngoài ra, người tuổi Hợi tương đối bình tĩnh khi gặp rắc rối. Cho dù gặp vấn đề khó khăn đến mấy, họ vẫn xử lý mọi việc đúng cách và cẩn thận. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Người tuổi Kỷ Hợi đặc biệt giỏi giao tiếp, được bạn bè yêu mến và rất đúng giờ.

Trung Quốc quan niệm người tuổi Hợi là người thế nào? - 2

Người tuổi Hợi siêng năng, giàu lòng trắc ẩn và hào phóng (Ảnh minh họa)

Đàn ông sinh năm Hợi lạc quan và dịu dàng. Họ rất tập trung. Một khi họ quyết định làm gì đó, họ sẽ dồn mọi tâm trí vào nó.

Tiền không phải là thế mạnh của đàn ông tuổi Hợi. Mặc dù có cái đầu lạnh, họ khá cả tin. Đàn ông tuổi Hợi tin người một cách dễ dàng và thường bị lừa. Điều này có thể khiến họ mất cả gia tài.

Đàn ông sinh năm Hợi khá ít nói. Họ thích học hỏi nhưng không thực sự biết cách trình bày suy nghĩ của mình qua lời nói. Họ không phải là người thích trò chuyện nhưng đối xử với mọi người một cách tình cảm. Điều này khiến họ có vòng tròn xã hội lớn. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, họ luôn có người giúp đỡ.

Phụ nữ sinh năm Hợi là người đầy nhiệt huyết. Họ tham dự sự kiện xã hội bất cứ khi nào có thể và luôn thật lòng với mọi người. Kết hợp với tính cách thoải mái, phụ nữ tuổi Hợi có được sự tin tưởng của mọi người.

Tuy nhiên, đôi khi phụ nữ tuổi hợi trở nên quá thân thiện. Vì quá phấn khởi, họ có thể không dành cho người khác không gian riêng.

Phụ nữ tuổi Hợi may mắn trong tiền bạc. Miễn là họ cố gắng kiếm tiền, nỗ lực sẽ không bị lãng phí. Mặc dù phụ nữ tuổi Hợi không có khởi đầu thuận lợi, công việc khó khăn của họ sẽ khiến “tiền chảy vào như nước”.

Ở nhà, phụ nữ tuổi Hợi luôn là người có tổ chức. Nếu phòng bừa bộn, họ sẽ thức cả đêm để dọn. Những người phụ nữ này cũng yêu trẻ con. Chơi với trẻ em là một trong những điều mang lại cho họ niềm vui lớn nhất.

Nghề nghiệp phù hợp

Người sinh năm Hợi hiền dịu và hiếm khi tức giận, theo trang Chinese Zodiac. Ngay cả khi tức giận, họ cũng không bao giờ trở nên không kiểm soát được. Họ luôn cố gắng thỏa hiệp và giải quyết mọi việc nhanh chóng. Bởi vì mục tiêu của người tuổi Hợi là giúp mọi người sống hòa thuận, họ phù hợp với nghề liên quan đến từ thiện và gây quỹ.

Trung Quốc quan niệm người tuổi Hợi là người thế nào? - 3

Người sinh năm Hợi hợp làm giáo viên, huấn luyện viên, từ thiện... (Ảnh minh họa)

Người tuổi Hợi cũng khoan dung và thông cảm. Nếu ai đó phạm lỗi, họ sẽ cố gắng giúp người đó sửa lỗi. Họ kiên nhẫn và muốn điều tốt nhất cho mọi người. Điều này khiến họ phù hợp làm giáo viên hoặc huấn luyện viên.

Nếu người tuổi Hợi quan tâm đến kinh doanh, họ cần dũng cảm hơn. Hãy chấp nhận một số rủi ro trong đầu tư nhưng ở một mức độ nhất định. Sau một vài trở ngại nhỏ, con đường dẫn đến sự giàu có sẽ suôn sẻ. Bất động sản là một lựa chọn tốt cho người tuổi Hợi thích kinh doanh.

Sức khỏe

Hầu hết người tuổi Hợi có cơ thể khỏe mạnh. Họ luôn có tinh thần tốt, như thể họ không bao giờ hết năng lượng.

Nhưng đôi khi người tuổi Hợi có thể quá tự tin và bỏ qua một số triệu chứng nhỏ.

Người tuổi Hợi có cuộc sống rất bận rộn. Ngay cả khi không cảm thấy mệt mỏi, người tuổi Hợi vẫn nên nhớ phải nghỉ ngơi. Thời điểm giao mùa có ảnh hưởng đến sức khỏe của người tuổi Hợi. Họ có nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp. Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, cholesterol cao và các vấn đề về tim.

Người tuổi Hợi không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Đây là một tính cách tốt trong công việc nhưng không phải trong các vấn đề sức khỏe. Để có sức khỏe tốt, người tuổi Hợi phải học cách để ý tới căn bệnh nhỏ một cách nghiêm túc và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Xung và hợp

Theo quan điểm Trung Quốc, người tuổi Hợi rất hợp với người tuổi Mùi, Dần và Mão. Họ thu hút lẫn nhau và biết cách làm cho người kia hài lòng. Cả hai đều ngưỡng mộ ưu điểm của nhau và sẵn sàng nỗ lực vì gia đình.

Ngược lại, người tuổi Thân và Tị được cho là không hợp người tuổi Hợi. Hai bên thiếu sự kết nối. Nếu kết hôn, có thể họ sẽ không có một cái kết viên mãn.

May mắn

Số may mắn: 2, 5, 8 và số chứa những số này (ví dụ: 25 và 58)

Ngày may mắn: ngày 17 và 24 mỗi tháng âm lịch

Màu sắc may mắn: vàng tươi, vàng đậm, xám, nâu

Hoa may mắn: hoa cẩm tú cầu và hoa cúc

Hướng may mắn: đông và tây nam

Tháng may mắn: tháng 2, 7, 10 và 11 âm lịch

Kém may mắn

Màu kém may mắn: đỏ, xanh dương, xanh lá cây

Số kém may mắn: 1, 7 và số chứa những số này (ví dụ: 17 và 71)

Hướng kém may mắn: đông nam

Tháng kém may mắn: tháng 4, 9 và 12 âm lịch

Ngoài Việt Nam, các quốc gia khác đón Tết Nguyên đán thế nào?

Giống như Việt Nam, nhiều quốc gia Châu Á cũng đón Tết Nguyên đán và mỗi quốc gia lại có những phong tục thú vị mang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN