Trung Quốc mạnh tay trừng phạt Triều Tiên đầu năm 2018

Trung Quốc tiếp tục siết chặt các sản phẩm xuất khẩu sang Triều Tiên, quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 6.1.2018.

Trung Quốc mạnh tay trừng phạt Triều Tiên đầu năm 2018 - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Daily Star, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo siết chặt giao thương với Triều Tiên, theo đúng lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt.

Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu sắt, thép và các kim loại khác, cũng như máy móc công nghiệp, phương tiện vận tải sang Triều Tiên.

Trung Quốc, đồng minh, đối tác kinh tế lớn nhất của Triều Tiên, cũng sẽ hạn chế xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ dầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc nói lệnh trừng phạt mới có hiệu lực từ ngày 6.1.2018.

Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt chưa từng có, sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15.

Trong quá khứ, Bắc Kinh thường đóng vai trò là người bảo vệ Bình Nhưỡng. Nhưng những hành động liều lĩnh của Triều Tiên đã làm chia rẽ mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng bác bỏ nhiều đề nghị cấm vận Triều Tiên của Mỹ, nhưng lần này đã đồng ý với những biện pháp mới nhất.

Cụ thể, Trung Quốc chỉ được xuất khẩu sang Triều Tiên 4 triệu thùng dầu thô và 500.000 thùng dầu tinh chế mỗi năm. Bắc Kinh cũng cam kết không hỗ trợ Triều Tiên trang thiết bị phục vụ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Một số hàng hóa xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc cũng sẽ bị hạn chế, bao gồm thiết bị, ngũ cốc, gỗ và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Tất cả những mặt hàng này đều bị hải quan Trung Quốc kiểm soát gắt gao kể từ ngày 23.12.

Loạt ảnh hiếm về cảnh ”ăn chơi” hằng ngày ở Triều Tiên

Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại những hình ảnh hiếm về cuộc sống thường ngày ở Triều Tiên, khác hẳn với những tuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN