Trung Quốc đáp trả phát ngôn của Thủ tướng Anh về 3 triệu người Hong Kong

Trung Quốc cảnh báo Anh “hãy lùi lại trước bờ vực” và “ngừng can thiệp” vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, sau những tuyên bố cứng rắn từ Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Theo Business Insider, ông Johnson lên tiếng khẳng định Anh “không còn cách nào khác” ngoài việc tạo điều kiện cho khoảng 3 triệu người Hong Kong có quyền sang Anh sinh sống và nhập quốc tịch.

Ông Johnson nói Anh sẽ hành động một khi Trung Quốc chính thức ban hành luật an ninh Hong Kong. Phía Anh coi đây là động thái Trung Quốc can thiệp vào quyền tự trị của Hong Kong, vi phạm thỏa thuận Trung-Anh mà hai nước từng kí kết năm 1984.

Theo thỏa thuận, Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997 và Hong Kong có quyền tự trị ở mức độ cao trong vòng 50 năm.

Ông Johnson nói Anh cảm thấy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với người dân Hong Kong và chính phủ Anh “sẽ hành động một cách tự nguyện”.

Hôm 4.6, Trung Quốc đáp trả Anh, nói rằng hành động của ông Johnson chỉ “gây phản tác dụng”.

“Chúng tôi khuyến nghị Anh hãy lùi lại trước bờ vực, chấm dứt suy nghĩ kiểu Chiến tranh Lạnh và thuộc địa, tôn trọng và công nhận thực tế về tình hình Hong Kong”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Ông Triệu nói thêm rằng London phải “chấm dứt ngay lập tức hành động can thiệp vào vấn đề Hong Kong, cũng như vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh sau đó đáp trả: “Như Thủ tướng đã nói, Anh không mong muốn gì khác ngoài việc Hong Kong thịnh vượng dưới chính sách ‘một quốc gia, hai chế độ’”.

“Nếu Trung Quốc tiếp tục áp đặt luật an ninh, điều này sẽ vi phạm trực tiếp đến thỏa thuận chung, vi phạm hiệp ước được Liên Hợp Quốc công nhận”, Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh nói thêm. “Anh vẫn sẽ thúc đẩy mối quan hệ mang tính lịch sử với người dân Hong Kong”.

Anh cũng đề nghị các đồng minh cân nhắc cho phép người Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại cư trú nếu họ quyết định rời thành phố.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhắc đến việc đề xuất với liên minh tình báo Ngũ Nhãn về vấn đề cho phép người Hong Kong cư trú dài hạn. Ngũ Nhãn là liên minh chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm 5 quốc gia Anh, Úc, New Zealand, Mỹ và Canada.

Theo ông Raab, làn sóng rời người dân khỏi Hong Kong có thể khiến Anh gặp rắc rối. Trả lời phóng viên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói “Washington đang cân nhắc khả năng này”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn đáp trả đầu tiên của Trung Quốc sau khi Mỹ hủy quy chế đặc biệt cho Hong Kong

Không chỉ buông lời đe dọa sẽ “phản công” Mỹ sau khi ông Trump tuyên bố chấm dứt quy chế đặc biệt cho Hong Kong, Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BI ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN