Trung Quốc cảnh báo Nhật: Bắc Kinh không còn như xưa, chớ đánh giá thấp!

Trung Quốc phản ứng cứng rắn trước tuyên bố của Phó Thủ tướng Nhật về việc Tokyo sẽ phối hợp cùng Washington bảo vệ Đài Loan.

Trong tuyên bố ngày 7/7, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ trích bình luận của Phó Thủ tướng Nhật Taro Aso là “cực kỳ sai trái và nguy hiểm”.

Theo ông Triệu Lập Kiên, bình luận của Phó Thủ tướng Nhật đã làm suy yếu nền tảng chính trị trong quan hệ Trung-Nhật.

Ông Triệu khẳng định, Bắc Kinh rất lấy làm tiếc, cực lực phản đối bình luận của ông Aso và đã gửi văn bản ngoại giao phản đối tới Nhật.

Đây là động thái phản đối thứ 3 của Bắc Kinh với Tokyo chỉ trong vòng 4 tuần qua. Trong 2 lần trước, Trung Quốc đã phản ứng gay gắt với phát ngôn của Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Yasuhide Nakayama, tất cả đều liên quan tới Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Trong phản ứng lần này, ông Triệu đề cập tới chủ nghĩa quân phiệt của Nhật trong Thế chiến thứ II và cho rằng, bình luận của ông Aso đã gợi nhớ lại nước Nhật thời kỳ đó. Ông Triệu đặt câu hỏi ngỏ: Chẳng lẽ Nhật chưa thấm những bài học trong lịch sử?

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: Bắc Kinh ngày hôm nay không còn như ở thời kỳ Nhật xâm lược Mãn Châu năm 1931 và ngay sau đó là chiến tranh Trung-Nhật lần thứ 2 năm 1937. Trung Quốc lúc này sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào vấn đề Đài Loan dù bằng bất cứ cách nào.

“Không ai được phép đánh giá thấp đại quyết tâm, ý chí mạnh mẽ và năng lực phi thường của người dân Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Triệu kết luận bằng cách nhắc lại chính xác từng lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, tại một sự kiện gây quỹ chính trị, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đánh giá khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan sẽ là mối đe dọa sống còn và nếu điều đó xảy ra, Nhật Bản sẽ được phép thực hiện quyền tự phòng vệ tập thể.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần của nước mình, đề nghị các nước có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh phải duy trì nguyên tắc này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Cứu ”cô gái” quần áo xộc xệch trôi dạt bờ biển, bất ngờ khi kéo được lên

Cảnh sát, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế vội vã tới hiện trường khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, cả nhóm đều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN