Trung Quốc bị soán ngôi chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ

Nhật Bản vừa vượt mặt Trung Quốc trở thành nước nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhất kể từ tháng 6.

Trụ sở Ngân hàng Nhật Bản tại Tokyo. Ảnh: Bloomberg

Trụ sở Ngân hàng Nhật Bản tại Tokyo. Ảnh: Bloomberg

Nhật Bản đã mua thêm gần 21 tỉ USD trái phiếu kể từ tháng 5, nâng giá trị tổng số trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ lên mức cao nhất kể từ tháng 10-2016. Nhật Bản hiện nắm 1.120 tỉ USD trái phiếu Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc nắm giữ 1.110 tỉ USD trái phiếu Mỹ trong tháng 5, tăng gần 2 tỉ USD so với tháng trước đó, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản qua mặt Trung Quốc để trở thành chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ.

Tokyo từng nắm giữ vị trí này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5-2017.

Trong khi đó, Trung Quốc được cho là không còn mua nhiệt tình trái phiếu chính phủ Mỹ.

Một số chuyên gia dự đoán một trong những đòn trả đũa của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại là bán tháo trái phiếu Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa có tín hiệu cho thấy điều này đang xảy ra.

Anh là nước nắm trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều thứ 3 thế giới với tổng giá trị 342,3 tỉ USD, tăng từ 323,1 tỉ USD so với tháng trước.

Nhìn chung, các chủ nợ nước ngoài lớn của Washington hiện nắm tổng cộng 6.636 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 6, so với mức 6.539 tỉ USD trong tháng 5.

Cũng trong tháng 6, các nhà đầu tư tư nhân ở nước ngoài nắm giữ đến 7.071 tỉ USD trái phiếu Mỹ.

Trump: Trung Quốc đang giết Mỹ bằng thỏa thuận thương mại không công bằng

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông buộc phải đưa ra những biện pháp mới nhằm chấm dứt việc “Trung Quốc giết Mỹ bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN