"Trùm tình báo" Ukraine nói về đòn tập kích bằng UAV cảm tử của Nga

Trước câu hỏi về việc quân đội Nga còn bao nhiêu máy bay không người lái (UAV) tấn công, Kyrylo Budanov – Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine – không thể trả lời.

UAV của quân đội Nga không kích Kiev (ảnh: Reuters)

UAV của quân đội Nga không kích Kiev (ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Ukraine Pravda hôm 23/10, ông Budanov cho rằng, quân đội Nga đang không ngừng sản xuất và mua thêm UAV.

“Quân đội Nga đã đặt hàng khoảng 1.700 UAV các loại. Số lượng vẫn không ngừng tăng thêm”, ông Budanov nói, lưu ý rằng, mới đây, Nga đã nhận thêm 300 UAV.

“Tính đến ngày 22/10, quân đội Nga đã phóng 330 máy bay không người lái. Khoảng 222 chiếc trong số đó bị bắn hạ. Một số UAV đã tấn công trúng mục tiêu được chỉ định”, ông Budanov nói.

Theo lãnh đạo Cục Tình báo Ukraine, khoảng 30% số UAV của quân đội Nga đã đánh trúng mục tiêu.

“Lực lượng phòng không Ukraine phải đối phó với những mối đe dọa này. Khoảng 70% UAV của đối phương bị bắn hạ, nhưng mối lo ngại vẫn còn kéo dài”, ông Budanov nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tăng cường sử dụng tên lửa và UAV cảm tử tấn công các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng Ukraine. Quân đội Nga khẳng định 100% vũ khí phóng đi đều đánh trúng mục tiêu và khiến đối phương thiệt hại nặng.

Tuần trước, Alexander Kharchenko – cố vấn Bộ trưởng Năng lượng Ukraine – cho hay, khoảng 40% hạ tầng năng lượng nước này đã hư hỏng nặng sau các đợt tấn công của quân đội Nga. Ông Kharchenko nhấn mạnh Ukraine sẽ cần hơn 10.000 máy phát điện dùng cho nhu cầu sưởi ấm mùa đông. Chưa rõ Ukraine sẽ tìm kiếm số lượng máy phát điện này từ nguồn nào.

Ukraine thiệt hại nặng về hạ tầng năng lượng khi quân đội Nga mở rộng mục tiêu tấn công (ảnh: RT)

Ukraine thiệt hại nặng về hạ tầng năng lượng khi quân đội Nga mở rộng mục tiêu tấn công (ảnh: RT)

RT hôm 23/10 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn của Frankfurter Allgemeine Zeitung (báo Đức), Thủ tướng Denis Shmigal cho hay, thiệt hại về cơ sở hạ tầng của Ukraine sau 8 tháng xung đột đã lên tới hơn 750 tỷ USD.

Ông Shmigal cho biết, Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không tên lửa IRIS-T từ Đức. Tuy nhiên, nước này vẫn thiếu đạn dược phòng không và thiết bị gây nhiễu để chống UAV.

Ông Shmigal cũng đề nghị EU sớm chuyển số tiền 8,8 tỷ USD cam kết hỗ trợ cho Kiev hồi tháng 5. Nếu không, Kiev sẽ không có tiền để trả lương và thanh toán lương hưu.

“Đó là kịch bản cực kỳ xấu”, ông Shmigal nhấn mạnh.

“Điều quan trọng nhất là tiền được gửi đến càng sớm càng tốt”, ông Shmigal nói và cảnh báo về “cơn sóng thần di cư” trong mùa đông, khi Kiev hết tiền hỗ trợ người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Đức kêu gọi tiếp tục mua khí đốt Nga

Nord Stream 2 cần được vận hành ngay sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc, các đường ống khí đốt khác bị hư hỏng cần được sửa chữa, Thủ hiến bang Sachsen (miền đông Đức)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Ukraine Pravda, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN