Triều Tiên lên tiếng nhận xét về Mỹ và Trung Quốc

Triều Tiên công khai chỉ trích Mỹ vì cách Washington phản ứng với tình trạng bạo loạn sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Người dân Mỹ biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu.

Người dân Mỹ biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu.

Người phát ngôn Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) chỉ trích chính quyền Mỹ, cho rằng Washington đàn áp một cách bạo lực đối với người biểu tình trên toàn lãnh thổ Mỹ.

"Người biểu tình phẫn nộ vì những kẻ phân biệt chủng tộc cực đoan thậm chí đã kéo tới cả Nhà Trắng. Đó là thực tế lúc này ở Mỹ", bài xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên.

"Chủ nghĩa tự do và dân chủ kiểu Mỹ đã chụp chiếc mũ cánh tả lên những người biểu tình và còn dọa thả chó để trấn áp họ", tờ báo viết, ám chỉ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người biểu tình sẽ "gặp phải những con chó dữ tợn nhất và những vũ khí đáng sợ nhất", nếu họ vượt qua hàng rào an ninh quanh Nhà Trắng.

Rodong Sinmun còn lên án Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì đã chỉ trích Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn truyền hình gần đây. Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo cáo buộc Trung Quốc "có ý phá hoại lý tưởng, dân chủ và giá trị phương Tây".

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho rằng những những bình luận trên cho thấy “ông Pompeo lo ngại về tình trạng của Mỹ ở bên kia con dốc”.

Báo Triều Tiên cũng cho rằng Trung Quốc đang "đi lên" và mối quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ hơn.

Động thái chỉ trích Mỹ của truyền thông nhà nước Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh ông Trump để ngỏ khả năng trừng phạt việc Bắc Kinh áp luật an ninh mới với Hong Kong.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao mật vụ Mỹ ôm súng bắn tỉa cỡ lớn hộ tống ông Trump thay vì ẩn trên các tòa nhà?

Hình ảnh mật vụ Mỹ mang súng bắn tỉa cỡ lớn hộ tống Tổng thống Donald Trump đến nhà thờ St. John gần đây đã gây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN