Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm xa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa vào sáng nay, khác với thời điểm phóng tuyên bố trước đó.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa được cho là có tầm bắn hơn 10.000 km vào sáng 7.1.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6.2 cho biết Triều Tiên đã thay đổi kế hoạch phóng tên lửa, đưa tới bệ phóng sớm hơn một ngày. Theo đó, Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa trong khoảng thời gian từ ngày 7.2 đến 14.2 thay vì từ ngày 8.2 đến 25.2 như tuyên bố trước đó.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm xa - 1

Một vụ phóng tên lửa Unha 3 của Tiều Tiên.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng tên lửa. Mặc dù Bình Nhưỡng cho rằng vụ phóng tên lửa nhằm mục đích đưa vệ tinh quan sát Trái đất lên quỹ đạo, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Các quan chức Mỹ cho biết loại tên lửa và Triều Tiên sử dụng để phóng vệ tinh có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

“Kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên rõ ràng vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và gây đe dọa tới an ninh đất nước chúng ta”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước một ủy ban quốc hội nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN