Toàn cảnh duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng ở Nga

Sự kiện: Tin tức Nga

Hơn 11.000 quân nhân, cùng nhiều xe tăng, tên lửa, xe bọc thép, trực thăng và máy bay đã tham gia lễ diễu binh qua Quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng. 

Video: Một số vũ khí hiện đại của Nga ở lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng 9/5. Nguồn: SCMP

Vào lúc 14h ngày 9/5 (giờ Việt Nam), lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít (1945-2022) đã chính thức diễn ra ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. Ngoài sự kiện chính ở Moscow, lễ duyệt binh còn được tổ chức tại gần 30 thành phố của Nga, sớm nhất là ở Vladivostok, vùng viễn Đông, Nga. 

Nghi lễ rước cờ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quốc kỳ Liên bang Nga là phần mở đầu cho lễ duyệt binh. 

Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng được tổ chức ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. Ảnh: AP

Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng được tổ chức ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đứng trên ô tô duyệt binh. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đứng trên ô tô duyệt binh. Ảnh: Sputnik

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đứng trên ô tô, lần lượt tới chào và duyệt các đội hình lực lượng Hải quân -Lục quân - Không quân, khối học viên các học viện và nhà trường quân đội.

Ông Shoigu tiếp đó bước lên bục báo cáo hoàn thành phần duyệt binh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, ông Putin có bài phát biểu trước khi chứng kiến diễu binh cùng các đại biểu và quan chức. 

Tổng thống Nga phát biểu trong lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng. Ảnh: AP

Tổng thống Nga phát biểu trong lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng. Ảnh: AP

Ông Putin sau đó ngồi xem diễu binh cùng các khách mời. Ảnh: Reuters

Ông Putin sau đó ngồi xem diễu binh cùng các khách mời. Ảnh: Reuters

Việc chuẩn bị cho lễ duyệt binh năm nay được thực hiện từ giữa tháng 4. Theo giới chức quân sự Nga, có hơn 11.000 quân nhân tham gia lễ duyệt binh năm nay. 

Toàn cảnh duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng ở Nga - 5

Toàn cảnh duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng ở Nga - 6

Các quân nhân Nga diễu binh ngày 9/5. Ảnh: AP

Các quân nhân Nga diễu binh ngày 9/5. Ảnh: AP

Ngoài ra, phi đội tham gia duyệt binh sẽ bao gồm 77 máy bay, tượng trưng cho số năm kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Các máy bay và trực thăng bao gồm trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26, các trực thăng Ka-52, Mi-28N, Mi-24, Mi-8, máy bay chỉ huy chiến lược Il-80, chiến đấu cơ MiG-29. Tiếp theo là các oanh tạc cơ mang tên lửa chiến lược Tu-95MS, Tu-160, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57 và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3. 

Toàn cảnh duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng ở Nga - 8

Toàn cảnh duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng ở Nga - 9

Toàn cảnh duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng ở Nga - 10

Một số vũ khí xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay của Nga. Ảnh: AP

Một số vũ khí xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay của Nga. Ảnh: AP

Do không phải năm kỷ niệm chẵn (77), Moscow không mời các lãnh đạo nước ngoài đến dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát biểu quan trọng của ông Putin trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Nga ngày 9.5 đã tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN