Nga: Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu

Trước khi lễ duyệt binh quy mô lớn mừng Ngày Chiến thắng được cử hành ở Quảng trường Đỏ (Moscow), Novosibirsk và Vladivostok là 2 thành phố lớn ở Nga tổ chức sự kiện này.

Xe tăng xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Novosibirsk (ảnh: RIA)

Xe tăng xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Novosibirsk (ảnh: RIA)

Sáng ngày 9.5 (theo giờ địa phương), một cuộc duyệt binh hoành tráng đã được tổ chức ở Quảng trường Lenin, trung tâm thành phố Novosibirsk để mừng Ngày Chiến thắng.

Quân nhân thuộc các đơn vị của Quân khu Trung tâm Nga, học viên Trường Chỉ huy Quân sự cao cấp Novosibirsk cùng nhiều lực lượng khác chịu trách nhiệm tổ chức lễ duyệt binh ở thành phố này, RIA Novosti đưa tin.

Những khí tài thời Liên Xô và hiện đại của Nga cùng xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Novosibirsk (ảnh: RIA)

Những khí tài thời Liên Xô và hiện đại của Nga cùng xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Novosibirsk (ảnh: RIA)

Nga: Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu - 3

Hơn 2.000 người tham gia vào cuộc duyệt binh ở Novosibirsk, trong đó có khoảng 1.000 quân nhân thuộc Quân khu Trung tâm Nga. Lễ duyệt binh ở Novosibirsk có sự tham gia của các loại khí tài như xe tăng T-34, xe bọc thép Tigr, xe bọc thép chở quân BTR-80 và BTR-82A, hệ thống tên lửa phòng không S-400…

Năm nay, tất cả các sự kiện mừng Ngày Chiến thắng ở Novosibirsk được tổ chức mà không cần thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19.

Ở Vladivostok (thủ phủ vùng Primorsky thuộc Nga), lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc của Nga được tổ chức sự tham gia của hơn 1.800 quân nhân, học viên quân đội Nga và các lực lượng khác. Thời tiết ở Vladivostok ngày 9.5 năm nay có nắng ấm, rất thích hợp tổ chức sự kiện quy mô lớn trong Ngày Chiến thắng, theo RIA.

Nhiều vũ khí Nga đã xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Vladivostok, nổi bật nhất là những chiếc xe tăng T-34, T-80, xe bọc thép chiến đấu BMP-3, hệ thống tên lửa Bastion… Người dân ở Vladivostok cũng được chiêm ngưỡng ISU-122 – loại pháo tự hành nổi tiếng Liên Xô sử dụng trong Thế chiến II.

Xe tăng Nga trong lễ duyệt binh ở Vladivostok (ảnh: RIA)

Xe tăng Nga trong lễ duyệt binh ở Vladivostok (ảnh: RIA)

Chó nghiệp vụ diễu hành trong lễ duyệt binh (ảnh: RIA)

Chó nghiệp vụ diễu hành trong lễ duyệt binh (ảnh: RIA)

“Hơn 200.000 người dân của Primorsky đã ra mặt trận, 1/3 trong số đó không trở về. Họ bảo vệ Moscow, chiến đấu ở Stalingrad, Leningrad, chiếm Berlin, giải phóng châu Âu. 191 người lính của Primorsky được trao tăng danh hiệu anh hùng cao quý của Liên Xô”, ông Oleg Kozhemyako – thống đốc vùng Primorsky – phát biểu trong lễ duyệt binh.

Vào buổi tối, cư dân ở Vladivostok và Novosibirsk có thể chiêm ngưỡng biểu diễn pháo hoa để ăn mừng Ngày Chiến thắng.

Một số hình ảnh khác trong lễ duyệt binh ở Vladivostok:

Nga: Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu - 6

Nga: Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu - 7

Nga: Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine: Nga kiểm soát thêm một thành phố ở miền đông

Serhiy Haidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho biết, các binh sĩ của mình buộc phải rút khỏi thành phố Popasna để cố thủ ở các vị trí kiên cố hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - RIA ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN