Tình hình đại dịch ở Nga trước thời điểm đăng ký vaccine phòng Covid-19 đầu tiên thế giới

Dù vẫn nằm trong top 4 nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố Moscow đang giành chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch.

Theo RT, ông Mishustin tuyên bố với Hội đồng chống Covid-19 của chính phủ Nga hôm 10/8 rằng chương trình xét nghiệm quy mô lớn vẫn được tiếp tục trên khắp nước Nga. Thủ tướng Nga nhận định xét nghiệm quy mô lớn vẫn là một trong các biện pháp hiệu quả nhất để ngăn dịch Covid-19 lây lan.

"Tình hình dịch Covid-19 ở Nga đang dần cải thiện. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục các hoạt động xác định và điều trị kịp thời cho người nhiễm bệnh", ông Mishustin phát biểu.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố tình hình đại dịch Covid-19 ở Nga đang cải thiện. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố tình hình đại dịch Covid-19 ở Nga đang cải thiện. Ảnh: Sputnik

Tốc độ tăng của số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày ở Nga là dưới 0,6% trong 8 ngày liên tiếp, tính tới hôm 10/8. Hầu hết ca nhiễm tập trung ở khu vực thủ đô Moscow (847 ca) trong 24 giờ qua. Các khu vực không có ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là Chukotka và Nenets.

Theo RT, hiện tại, Nga có hơn 180.000 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ (hơn 2,3 triệu ca), Brazil (hơn 815.000 ca) và Ấn Độ (hơn 636.000 ca). Tuy nhiên, nếu tính tổng số ca trên tổng dân số, Nga xếp ở vị trí thứ 33 trên thế giới.

Tuần trước, ông Oleg Gridnev, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga, tiết lộ Trung tâm Gamelei ở Moscow dự kiến đăng ký vaccine phòng Covid-19 đầu tiên trên thế giới vào ngày 12/8. Ông Gridnev cho biết các nhân viên y tế và người già sẽ là những người được ưu tiên hàng đầu để tiêm vaccine. Các nước khác cũng đang chạy đua trong cuộc chiến điều chế vaccine phòng dịch Covid-19, đáng chú ý nhất là Anh và Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin chính thức lên tiếng về vaccine Covid-19 ”đầu tiên trên thế giới” của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin còn tiết lộ con gái của ông đã được tiêm loại vaccine này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN