Thủ tướng Hungary nói Nga "không thể thực sự tấn công" NATO

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người đứng đầu chính phủ Hungary cũng nhắc lại lập trường lâu nay của mình về việc phản đối Ukraine gia nhập NATO và EU.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa đưa ra những bình luận mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời hạ thấp rủi ro về một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng giữa Moscow và NATO – khối quân sự nơi Budapest là một thành viên.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình LCI của Pháp được công bố gần đây, ông Orban cho biết ông không sợ xung đột Ukraine sẽ lan rộng ra quy mô toàn cầu vì "người Nga quá yếu để làm điều này, họ thậm chí không thể đánh bại Ukraine, vì vậy họ cũng không thể thực sự tấn công NATO".

Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tuý của Hungary cũng nhắc lại lập trường lâu nay của mình về việc phản đối Ukraine gia nhập NATO và EU.

"Ukraine không phù hợp để trở thành thành viên của NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU)", ông Orban nói, nhấn mạnh rằng cả người Hungary và EU đều không có lợi ích trong một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Kể từ đầu năm 2025, Hungary đã chặn việc mở các nhóm đàm phán mới liên quan đến việc Ukraine gia nhập EU. Chính phủ Hungary tin rằng tư cách thành viên EU của Kiev sẽ trở thành gánh nặng cho cả khối và cho chính Budapest.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty Images

Trả lời một câu hỏi khác, ông Orban bày tỏ quan điểm rằng Ukraine đang "thua trong cuộc chiến" và các cuộc đàm phán thực sự để chấm dứt cuộc chiến sẽ diễn ra giữa Nga và Mỹ.

Thủ tướng Hungary tin rằng trước tiên cần phải có một lệnh ngừng bắn, và sau đó mới có thỏa thuận hòa bình, nhưng không phải giữa Ukraine và Nga.

"Cả người châu Âu và người Ukraine đều không thể đạt được thỏa thuận với người Nga… Do đó, cần phải có thỏa thuận giữa người Nga và người Mỹ", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp, nơi nhà lãnh đạo Hungary đã đến thăm theo lời mời của các chính trị gia cực hữu hàng đầu của Pháp là bà Marine Le Pen và ông Jordan Bardella của Đảng Tập hợp Quốc gia (NR), ông Orban cho rằng cần phải đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Orban cũng cho biết ông sẽ rất vui khi được tiếp đón Tổng thống Putin ở Budapest. "Nếu ông Putin muốn đến Hungary, chúng tôi sẽ chào đón ông ấy bằng vòng tay rộng mở", Thủ tướng Orban nói.

"Để Hungary được lắng nghe, chúng tôi không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai", ông Orban trả lời khi được hỏi rằng ông có thể được so sánh với ông Putin. Người đứng đầu chính phủ ở Budapest nói thêm rằng ông chỉ quan tâm đến người dân Hungary, chứ không phải Tổng thống Nga.

Khi nói về Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Orban cho rằng có thể đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Mỹ về vấn đề thuế quan, nhưng sẽ rất khó vì ông Trump là một người "cứng rắn".

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Orban cũng nói về việc muốn hợp tác với Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc xung đột ở Ukraine và vai trò của Nga đối với an ninh châu Âu đã thống trị chương trình nghị sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức (Theo RBC Ukraine, Telex) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN