Thủ tướng Đức nói về việc chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine

Berlin đã cung cấp "rất nhiều trang thiết bị vũ khí" cho Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev "những gì cần thiết để phòng vệ", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói, bác bỏ các chỉ trích của một cựu tướng quân đội Đức.

Bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T SLM của Đức.

Bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T SLM của Đức.

Đức hiện đang "trong quá trình cung cấp cho Ukraine các vũ khí hiện đại và hiệu quả nhất", ông Scholz nhấn mạnh, viện dẫn các vũ khí đã chuyển cho Ukraine như pháo phòng không Gepard và pháo tự hành PzH 2000.

Nhà lãnh đạo Đức nói mục tiêu của Berlin là "đảm bảo không có sự leo thang trong xung đột", khi phản hồi lời chỉ trích của cựu tướng quân đội Klaus Wittmann. Trả lời trên truyền thông Đức NTV, tướng Wittmann nói ông Scholz "thiếu sự lãnh đạo" và để Tổng thống Nga Vladimir Putin lấn lướt.

"Nhiều vũ khí hiện đại sẽ sớm được chuyển tới Ukraine", ông Scholz khẳng định, ám chỉ Berlin đã đồng ý hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không Iris-T SLM và radar phản pháo Cobra.

Hồi tháng 6, ông Scholz thông báo sẽ chuyển cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không Iris-T SLM miễn phí. Nhưng Kiev muốn sở hữu ít nhất 10 hệ thống như vậy và sẵn sàng đặt mua số còn thiếu, dù quân đội Đức cũng đang rất thiếu các hệ thống Iris-T.

Kiev dự kiến sẽ nhận các tên lửa phòng không Iris-T đầu tiên trong tháng 11. Tháng trước, Đức cũng cam kết hỗ trợ Ukraine radar phản pháo Cobra. Các hệ thống đầu tiên sẽ đến tay Ukraine trong tháng 9.

Quân đội Ukraine đã bắt đầu tham gia các khóa huấn luyện sử dụng "hệ thống vũ khí phức tạp" do Đức cung cấp, theo RT. 

Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoài nghi cam kết của Đức, khi nhiều khí tài hiện đại mà Berlin hứa hẹn vẫn chưa được chuyển cho Kiev. "Những đợt viện trợ vũ khí từ Đức vẫn không được như kỳ vọng", ông Zelensky khi đó nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hạn hán nghiêm trọng ở châu Âu làm lộ hàng loạt chiến hạm của Đức

Đợt hạn hán kinh hoàng ở châu Âu đang làm lộ lên vài chục chiến hạm của Đức bị chìm từ Thế chiến 2, ở khu vực gần thị trấn cảng Prahovo của Serbia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN