Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo rắn Pakistan về nguồn nước
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 22/5 tuyên bố Pakistan sẽ không còn được sử dụng nguồn nước từ các con sông mà Ấn Độ có quyền kiểm soát.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại bang Bihar vào ngày 24/4/2025. Ảnh: Reuters.
Phản ứng trước tuyên bố của ông Modi, Tổng chưởng lý Pakistan Mansoor Usman Awan nói với hãng tin Reuters rằng Islamabad vẫn sẵn sàng thảo luận về việc chia sẻ nguồn nước với Ấn Độ, nhưng nhấn mạnh rằng New Delhi phải tuân thủ hiệp ước đã tồn tại nhiều thập kỷ.
Hồi tháng 4, Ấn Độ tuyên bố đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn như một phần trong loạt biện pháp trả đũa sau vụ xả súng vào ngày 22/4 ở Kashmir – vụ việc mà New Delhi cáo buộc do Islamabad giật dây. Pakistan đã bác bỏ cáo buộc này.
Hiệp ước Nước sông Ấn, được Ngân hàng Thế giới làm trung gian đàm phán vào năm 1960, đảm bảo Pakistan được sử dụng nguồn nước từ ba con sông bắt nguồn từ Ấn Độ – chiếm tới 80% lượng nước tưới tiêu cho nông nghiệp tại Pakistan. Nếu bị cắt nguồn nước, hậu quả đối với nông nghiệp và sinh kế của Pakistan sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Căng thẳng giữa hai nước bùng phát thành giao tranh quân sự dữ dội nhất trong gần ba thập kỷ qua, trước khi hai bên đồng ý ngừng bắn vào ngày 10/5.
“Pakistan sẽ phải trả giá đắt cho mỗi cuộc tấn công khủng bố. Quân đội Pakistan sẽ phải trả giá. Nền kinh tế Pakistan cũng sẽ phải trả giá”, ông Modi nói hôm 22/5, trong một buổi phát biểu công khai tại bang Rajasthan – khu vực giáp biên giới với Pakistan.
Phía Pakistan hiện vẫn tỏ ra mềm mỏng. Ông Mansoor Usman Awan nói: “Pakistan sẵn sàng thảo luận bất kỳ vấn đề nào mà phía Ấn Độ quan tâm”.
Ông Awan cho biết Ấn Độ gần đây đã gửi thư cho Pakistan, viện dẫn các lý do như gia tăng dân số và nhu cầu năng lượng sạch để đề nghị điều chỉnh hiệp ước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi cuộc thảo luận đều phải diễn ra trong khuôn khổ của hiệp ước hiện hành.
“Theo quan điểm của Pakistan, hiệp ước này vẫn còn hiệu lực và đang được thực thi. Bất kỳ hành động đơn phương nào của Ấn Độ, đặc biệt là trong việc xây dựng các dự án thủy điện, đều phải chịu rủi ro và hậu quả từ chính phía họ”, ông Awan nói thêm.
Dù căng thẳng chưa hạ nhiệt, thỏa thuận ngừng bắn hiện tại giữa hai nước vẫn được duy trì. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định rằng không có giao tranh mới xảy ra và “một số lực lượng đã được điều chỉnh lại vị trí”.
“Chúng tôi muốn gửi thông điệp rõ ràng... Nếu lại xảy ra những vụ như hôm 22/4, sẽ có đòn đáp trả. Chúng tôi sẽ loại bỏ những kẻ khủng bố”, ông Jaishankar trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Hà Lan (NOS).
“Nếu khủng bố trú ẩn ở Pakistan, chúng tôi sẽ tấn công ngay tại đó”, ông nhấn mạnh.
Nghiên cứu tên lửa PL-15E sẽ giúp Ấn Độ tìm ra điểm yếu của vũ khí này, từ đó đề ra biện pháp hạn chế sức mạnh của đối phương.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/05/2025 09:52 AM (GMT+7)