Thông tin mới vụ Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm vào cổ

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc nói kẻ đâm Chủ tịch đảng đối lập đã sử dụng vũ khí dài 20 - 30cm. Nạn nhân được xác định bị tổn thương ở tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch nhận máu từ đầu và cổ để đưa về tim.

Ông Lee (giữa) trả lời các phóng viên ở Busan ngay trước khi bị đâm vào cổ.

Ông Lee (giữa) trả lời các phóng viên ở Busan ngay trước khi bị đâm vào cổ.

Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung, người thất bại sát nút trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, bị đâm vào cổ hôm 2/1. Kẻ tấn công ông Lee bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Ông Lee bị một vết rách dài 1cm ở vùng cổ và được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Kẻ tấn công dường như là một người đàn ông ngoài 60, tiến tới gần ông Lee, vờ hỏi xin chữ ký. Kẻ tấn công sau đó rút vật giống một con dao để đâm vào cổ ông Lee. Vũ khí mà kẻ tấn công sử dụng dài 20 - 30cm, theo Yonhap.

Kẻ tấn công hiện vẫn im lặng, chưa khai danh tính cũng như động cơ gây án, cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Một phát ngôn viên đảng Dân chủ đối lập Hàn Quốc cho biết, các bác sĩ nghi ngờ ông Lee bị tổn thương ở tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch nhận máu từ đầu và cổ để đưa về tim. Ông Lee sẽ phải trải qua phẫu thuật vì các bác sĩ lo ngại tình trạng chảy máu còn tiếp diễn, phát ngôn viên Kwon Chil-seung nói.

Ông Lee nằm bất động sau khi bị đâm nhưng vẫn tỉnh táo.

Ông Lee nằm bất động sau khi bị đâm nhưng vẫn tỉnh táo.

"Sau khi ông ấy được chuyển đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, chúng tôi dự định sẽ tiến hành phẫu thuật nhanh chóng. Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công, coi đây là hành động hủy hoại nền dân chủ", phát ngôn viên nói thêm.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ông Lee ngã vào đám đông và sau đó nằm trên mặt đất sau khi bị đâm. Nhiều người xung quanh lập tức khống chế kẻ tấn công.

Truyền thông Hàn Quốc đăng hình ảnh ông Lee nằm nhắm mắt, được ai đó ấn chiếc khăn tay vào cổ, dường như nhằm mục đích cầm máu. Ông Lee sau đó được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng, theo Yonhap.

Ông Lee, 59 tuổi hiện đang giữ một ghế trong Quốc hội Hàn Quốc. Nhiều người dự đoán ông sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào năm sau.

Năm 2022, ông Lee thất bại trước ứng viên Yoon Suk-yeol, Tổng thống Hàn Quốc hiện nay với tỉ lệ 0,73%. Đây là cuộc bầu cử tổng thống sít sao nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Ông Lee cũng có thể sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống vào năm 2027.

Kể từ khi tranh cử thất bại, ông Lee bị cáo buộc tham nhũng và gây xói mòn lòng tin. Các công tố viên Hàn Quốc cũng cáo buộc ông Lee cho phép các nhà phát triển tư nhân thu lợi bất hợp pháp từ một dự án bất động sản khi ông còn là thị trưởng Seongnam - thành phố có một triệu người sinh sống ở phía nam Seoul. Ông Lee đã phủ nhận những cáo buộc đó, cho rằng mình bị nhắm tới vì động cơ chính trị.

Tháng 9/2023, tòa án Hàn Quốc bác đề nghị của các công tố viên về việc tạm giam ông Lee để chờ xét xử. Ông Lee cũng đang đối mặt với các cáo buộc trong nhiều vụ án tham nhũng khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Chủ tịch đảng đối lập bị đâm vào cổ

Vụ tấn công bất ngờ diễn ra ở nơi đông người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BBC, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN