Thống đốc Nga lên tiếng việc con trai bị bắt giữ ở EU theo yêu cầu từ Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi yêu cầu tới các quốc gia châu Âu để bắt giữ các nghi phạm người Nga với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt, trong đó một nghi phạm là con trai thống đốc vùng Krasnoyarsk ở Nga.

Con trai thống đốc vùng Krasnoyarsk gần đây bị bắt giữ ở châu Âu. Ảnh minh họa.

Con trai thống đốc vùng Krasnoyarsk gần đây bị bắt giữ ở châu Âu. Ảnh minh họa.

Hai công dân Nga bị bắt giữ được cho là đã giúp sức để Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, thu thập các công nghệ được sử dụng trong cả mục đích dân sự và quân sự.

Alexander Uss, thống đốc vùng Krasnoyarsk, xác nhận con trai ông là một trong hai nghi phạm bị bắt giữ. Ông mô tả vụ việc do Mỹ đứng sau với động cơ chính trị "rõ ràng".

Hôm 19/10, văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ ở New York gửi thông báo về các cáo buộc nhằm vào 5 công dân Nga, bao gồm Yury Orekhov và Artem Uss. Hai người này bị bắt giữ lần lượt ở Đức và Italia.

Theo nhà chức trách Mỹ, các công dân Nga trên đã thu mua "chất bán dẫn và bộ vi xử lý tiên tiến được sử dụng trong máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, đạn thông minh, radar, vệ tinh" và bán cho các công ty Nga nằm trong danh sách trừng phạt. Hoạt động mua bán được thực hiện qua một công ty bình phong có tên Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), đặt trụ sở ở Đức.

Những thiết bị và nguyên liệu trên được cho là được ngành công nghiệp quốc phòng Nga sử dụng để sản xuất vũ khí sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Các nghi phạm được cho là còn liên kết với các công dân Venezuela, thông qua công ty bình phong để "vận chuyển hàng triệu thùng dầu từ Venezuela sang đối tác Nga hoặc Trung Quốc".

Nếu bị kết án, các nghi phạm có thể đối mặt án tù giam 30 năm. Bình luận về việc con trai bị bắt giữ ở Italia theo yêu cầu từ Mỹ, thống đốc Alexander Uss nói: "Việc cung ứng, mua bán các sản phẩm hóa dầu, thiết bị và phương tiện kỹ thuật được thực hiện một cách tự do trên toàn thế giới. Đột nhiên nhà chức trách Mỹ lại nói là bất hợp pháp".

"Tại sao lại như vậy? Đơn giản là vì điều này đem lại lợi ích cho Nga. Rõ ràng có yêu tố chính trị trong các cáo buộc này", ông Alexander Uss nói thêm.

Gần đây, nhà chức trách Na Uy đã bắt giữ Andrey Yakunin, một công dân Nga 47 tuổi, với cáo buộc điều khiển một phương tiện bay gần nhà máy xử lý khí hóa lỏng (LNG).  

Yakunin khi đó đang đi nghỉ ở Na Uy trên một du thuyền hạng sang. Người đàn ông là con trai cả của Vladimir Yakunin, cựu Chủ tịch Tổng công ty đường sắt Nga. Ông Yakunin có tên trong danh sách bị Mỹ trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào khí đốt Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Berlin không còn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt Nga và đang tìm cách cắt giảm 20% lượng khí đốt tiêu thụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN