Thổ Nhĩ Kỳ: Nga đang tìm cách kết thúc nhanh xung đột ở Ukraine

Sự kiện: Tin tức Nga

Dù tuyên bố Nga đang tìm cách chấm dứt nhanh xung đột ở Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vẫn còn "khó khăn lớn" cho vấn đề này. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bắt tay người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong một sự kiện tại Uzbekistan hôm 16/9. Ảnh: AA

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bắt tay người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong một sự kiện tại Uzbekistan hôm 16/9. Ảnh: AA

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của chương trình NewsHour, thuộc đài PBS (Mỹ) hôm 19/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn kết thúc nhanh chóng xung đột ở Ukraine. Thông tin này được đài RT của Nga dẫn lại hôm 20/9.

Ông Erdogan cho biết đã có các "cuộc gặp bên lề với ông Putin ở Uzbekistan" khi 2 nhà lãnh đạo tham gia hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tuần trước. 

"Tôi nhận ra rằng Moscow đang thực sự cố gắng để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là một vấn đề lớn", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói. 

Ông Erdogan, người đang có mặt ở New York để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho biết, ông muốn Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky sẽ gặp mặt trực tiếp nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột. 

"Chúng ta có một mong muốn để kết nối 2 nhà lãnh đạo này với nhau. Hãy để họ gặp mặt và trao đổi trực tiếp. Tôi muốn nghe những gì họ nói. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thành công trong việc này nhưng tôi nghĩ vẫn còn hy vọng", ông Erdogan cho hay. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã trao đổi với ông Putin và ông Zelensky rằng, cần phải có thương lượng để kết thúc giao tranh vì "khi có chiến tranh, không ai là người chiến thắng"

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, các lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ nên gặp nhau để ký các thỏa thuận cụ thể do các nhà đàm phán đã chuẩn bị sẵn. 

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít quốc gia vẫn duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột đến nay. Dù không đồng tình việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Ankara vẫn từ chối áp lệnh trừng phạt Nga như các nước phương Tây. 

Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia vào thỏa thuận do Liên Hợp Quốc là trung gian, cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Thỏa thuận này được Nga và Ukraine chấp thuận vào tháng 7. 

Nguồn: [Link nguồn]

Rộ tin Ukraine đòi trừng phạt cả công ty Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara ”nóng mặt”

Ankara yêu cầu Kiev giải thích, làm rõ thông tin Ukraine kêu gọi phương Tây trừng phạt cả doanh nhân và ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN