Thiếu nữ Bangladesh bị thiêu sống sau khi tố hiệu trưởng tấn công tình dục

Vụ việc một thiếu nữ Bangladesh qua đời vì bị thiêu sống sau khi tố cáo bị hiệu trưởng nhà trường tấn công tình dục đã làm dấy lên làn sóng giận dữ trong dư luận nước này.

Thiếu nữ Bangladesh bị thiêu sống sau khi tố hiệu trưởng tấn công tình dục - 1

Nữ sinh Bangladesh Nusrat Jahan Rafi.

Nusrat Jahan Rafi (19 tuổi) qua đời hôm 10/4, chỉ 4 ngày sau khi bị một nhóm bạn học thiêu sống tại ngôi trường đang theo học ở thị trấn Femi, Bangladesh. Vụ việc xảy ra sau khi Rafi tố cáo vị hiệu trưởng ngôi trường có hành vi cưỡng bức em.

Cảnh sát đã bắt giữ 15 người, trong đó có 7 người liên quan trực tiếp tới vụ tấn công nhằm vào cô gái. Trong số những người bị bắt giữ có ít nhất 2 nam sinh.

Vụ việc bắt đầu khi hiệu trưởng nhà trường là ông Siraj-ud-Daula gọi Rafi lên văn phòng hôm 27/3. Tại đây, ông Daula đã liên tục có những hành vi động chạm không đúng mực đối với cô gái trẻ, khiến em phải bỏ chạy khỏi văn phòng. Cùng ngày, Rafi đã tới đồn cảnh sát để tố cáo sự việc. Một đoạn video đã ghi lại quá trình Rafi kể lại chi tiết vụ việc cho cảnh sát. Đoạn băng sau đó đã bị rò rỉ cho truyền thông địa phương.

Sau khi sự việc vỡ lở, Rafi cùng gia đình đã chịu nhiều đe dọa từ các nhóm học sinh trong trường. Nhiều nam sinh đã tập trung đông đảo nhằm thể hiện sự ủng hộ với vị hiệu trưởng.

Ngày 6/4, Rafi có bài kiểm tra tại trường. Lo ngại cho an toàn của bản thân, em đã nhờ anh trai đi theo để bảo vệ. Người này đã bị chặn lại bên ngoài ngôi trường. Một lát sau, Rafi bị nhóm học sinh lôi kéo lên mái nhà. Họ yêu cầu em rút lại đơn kiện vị hiệu trưởng. Khi em từ chối, nhóm bạn đã đổ xăng lên người và thiêu cháy em rồi bỏ trốn.

Thiếu nữ Bangladesh bị thiêu sống sau khi tố hiệu trưởng tấn công tình dục - 2

Người dân Bangladesh biểu tình trên đường phố kêu gọi công bằng cho cô gái.

Khi đang được đưa tới bệnh viện, Rafi dùng điện thoại quay một video trong đó em nêu danh tính một số kẻ có liên quan tới vụ tấn công. Cô gái bị bỏng tới 80% cơ thể và qua đời chỉ 4 ngày sau đó.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng giận dữ trong cộng đồng địa phương. Nhiều người dân tập trung trên các con phố biểu tình đòi công bằng cho cô gái.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã gặp gia đình Rafi và cam kết sẽ không để “bất cứ thủ phạm nào thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật”. Vị hiệu trưởng đã bị bắt giữ kể từ sau khi vụ tấn công xảy ra. Viên cảnh sát quay đoạn băng video tố cáo của Rafi đã bị cho thôi khỏi vị trí.

NÓNG nhất tuần: Nữ du khách Đức xinh đẹp bị cưỡng hiếp, sát hại ở Thái Lan

Nữ du khách người Đức tên Miriam Beelte, 26 tuổi đã bị một thanh niên 24 tuổi cưỡng hiếp và sau đó giết hại để bịt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN