Thế giới 24h: Nga giáng đòn tập kích, "biển lửa" ở Kharkiv
Cuộc tấn công dữ dội bằng bom dẫn đường khiến 6 người bị thương và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn ở Kharkiv (thủ phủ tỉnh cùng tên ở phía đông bắc Ukraine).
Video: Cháy lớn ở Kharkiv sau vụ bom dẫn đường tập kích (nguồn: Reuters)
Kharkiv hứng đòn tập kích dữ dội trong đêm
Giới chức Ukraine hôm 1/10 tuyên bố, vụ tấn công bằng bom dẫn đường trong đêm nhắm vào thành phố Kharkiv đã làm 6 người bị thương, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn.
Thống đốc vùng Kharkiv – ông Oleh Synehubov – cho hay, trong số 6 người bị thương, có 5 người phải nhập viện. Tất cả đều là người trưởng thành.
Ông Ihor Terekhov, thị trưởng Kharkiv, cho hay, vụ tập kích cũng gây hỏa hoạn ở một số khu chợ trong thành phố và tòa nhà dân cư.
Hình ảnh và video từ Kharkiv cho thấy, lính cứu hỏa làm việc suốt đêm khi ngọn lửa nhấn chìm các gian hàng trong chợ và nhiều công trình khác.
Lực lượng cứu hỏa dập lửa trong đêm ở Kharkiv (ảnh: Reuters)
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tình hình tác chiến ở Kharkiv.
Hôm 1/10, ABC News dẫn dữ liệu từ lực lượng không quân Ukraine đưa tin, trong tháng 9, số vụ tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa Nga tăng 38% so với tháng 8.
Theo không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 5.636 UAV và 187 tên lửa vào các khu vực ở Ukraine trong tháng 9. Trung bình, mỗi ngày có 188 UAV và 6 tên lửa tập kích Ukraine.
Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ và áp chế điện tử 87% số UAV và 68% số lượng tên lửa mà Nga phóng.
Tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau cảnh báo "nguy cấp" của ông Zelensky
“Tình hình tại nhà máy vẫn trong tầm kiểm soát”, Yevgeniya Yashina – phát ngôn viên ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm – hôm 1/10 cho biết.
Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu (ảnh: Reuters)
Theo bà Yashina, đội ngũ nhân viên làm việc trong nhà máy biết rõ phải làm gì và mức độ phóng xạ vẫn bình thường.
Nguồn cấp điện dự phòng cho nhà máy Zaporizhzhia hiện đã đủ, nhưng điều quan trọng là phải khôi phục nguồn cấp điện từ bên ngoài càng sớm càng tốt, bà Yashina cho biết.
Trước đó, hôm 23/9, ban quản lý nhà máy Zaporizhzhia cho biết, các vụ pháo kích của Ukraine đã cắt đứt đường dây điện cao thế cuối cùng còn lại cho nhà máy và cản trở việc sửa chữa.
Giới chức Ukraine phủ nhận điều này, cho rằng các vụ pháo kích của Nga khiến nguồn điện cho nhà máy Zaporizhzhia bị gián đoạn.
Hôm 30/9, Tổng thống Ukraine cho biết, nhà máy Zaporizhzhia đã bị mất điện trong 7 ngày và đây là tình huống nguy cấp.
“Đây đã là ngày thứ 7. Chưa bao giờ có tình huống khẩn cấp như vậy tại nhà máy Zaporizhzhia. Tình hình rất nguy cấp”, ông Zelensky nói.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, nhà máy Zaporizhzhia cần có nguồn điện để bơm nước làm mát các lò phản ứng hạt nhân và nhiên liệu đã qua sử dụng.
Israel: Cơ hội cuối cùng để rời khỏi Gaza
Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – hôm 1/10 cho biết, quân đội nước này đang tiến gần đến việc bao vây toàn bộ thành phố Gaza.
Theo ông Katz, quân đội Israel đang hoàn tất việc kiểm soát hành lang Netzarim (phía tây thành phố Gaza) đến bờ biển, chia đôi Dải Gaza thành 2 phần bắc và nam.
“Điều này sẽ siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Gaza và bất kỳ ai muốn rời khỏi thành phố về phía nam sẽ buộc phải đi qua các trạm kiểm soát của Israel”, ông Katz nói.
Trước đó, quân đội Israel thông báo, tuyến đường ven biển Rashid sẽ bị đóng đối với các phương tiện di chuyển về phía bắc hướng tới Gaza. Ông Katz nhấn mạnh, thời gian để dân thường rời khỏi Gaza không còn nhiều.
“Đây là cơ hội cuối cùng để người dân Gaza di chuyển về phía nam và bỏ lại Hamas bị cô lập, trước khi các hoạt động của quân đội Israel tiếp diễn với quy mô lớn”, ông Katz nói.
Ông Katz cảnh báo, những người ở lại thành phố Gaza sẽ bị coi là đồng minh của Hamas.
Phát biểu của ông Katz được đưa ra trong bối cảnh Israel đang chờ phản hồi của Hamas đối với đề xuất ngừng bắn của Mỹ.
Trận lũ quét tại Odessa (tỉnh miền nam Ukraine) đã cướp đi sinh mạng của 9 người, trong đó có một gia đình 5 người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ, giới...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/10/2025 03:50 AM (GMT+7)