Thế giới 24h: Biển người Iran dự lễ tang các chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng do Israel không kích

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hàng nghìn người Iran vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu trong tang lễ cấp nhà nước ở thủ đô Tehran, 4 ngày sau khi Iran và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu.

Hàng nghìn người tập trung ở Tehran trong tang lễ cấp nhà nước (ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người tập trung ở Tehran trong tang lễ cấp nhà nước (ảnh: Reuters)

Hôm 28/6, Iran tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho khoảng 60 người, chủ yếu là các chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng trong đòn không kích ngày 13/6 – khi Israel mở chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”.

Hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước Iran đăng tải cho thấy hàng nghìn người mặc đồ đen, vẫy cờ Iran, mang theo di ảnh của Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri và Mohammad Mehdi Tehranchi – nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran.

Linh cữu các nhân vật cấp cao của Iran được đưa từ Quảng trường Enghelab (trung tâm thủ đô Tehran) đến Quảng trường Azadi, trên quãng đường dài khoảng 11km.

Một người cầm theo di ảnh của Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami (ảnh: Reuters)

Một người cầm theo di ảnh của Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami (ảnh: Reuters)

Đám đông tập trung quanh những chiếc xe chở quan tài (ảnh: Reuters)

Đám đông tập trung quanh những chiếc xe chở quan tài (ảnh: Reuters)

Đây là tang lễ cấp nhà nước đầu tiên của Iran sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Các cơ quan chính phủ được lệnh tạm dừng hoạt động để giới chức Iran có thể tham dự tang lễ. Ông Ali Khamenei – Lãnh đạo tối cao Iran – dường như không xuất hiện.

Theo CNN, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được nhìn thấy trong đám đông và đi cùng các nhân viên an ninh.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel vẫn được duy trì.

Lãnh đạo tối cao Iran dường như không xuất hiện trong tang lễ (ảnh: Reuters)

Lãnh đạo tối cao Iran dường như không xuất hiện trong tang lễ (ảnh: Reuters)

Nhiều người cố gắng chạm vào linh cữu của các chỉ huy Iran thiệt mạng (ảnh: Reuters)

Nhiều người cố gắng chạm vào linh cữu của các chỉ huy Iran thiệt mạng (ảnh: Reuters)

Trong khi Iran tổ chức tang lễ cấp nhà nước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 28/6 cho biết, họ phát hiện một tên lửa từ Yemen phóng vào nước này, kích hoạt còi báo động.

Đây là lần đầu tiên còi báo động không kích của Israel vang lên kể từ sau lệnh ngừng bắn với Iran.

“Nhiều khả năng tên lửa đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không”, IDF thông báo, lưu ý rằng chưa có thiệt hại nào được ghi nhận.

Quân đội Thái Lan: Tình hình biên giới vẫn ổn định

Phát biểu trước báo giới hôm 27/6, ông Wechayachai cáo buộc ông Hun Sen tiến hành chiến thuật thông tin và tâm lý nhằm gây ảnh hưởng tới chính phủ Thái Lan.

“Tôi không thấy lý do phải nghe”, ông Phumtham nói về các phát biểu mới của ông Hun Sen.

“Tôi cũng không hiểu tiếng Campuchia, nên càng không cần thiết”, ông Phumtham nói thêm.

Khi được hỏi về khả năng ông Hun Sen đưa ra các đoạn ghi âm có thể tiết lộ những vấn đề nhạy cảm của Thái Lan, Phumtham nói ông “không quan tâm”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – ông Phumtham Wechayachai (ảnh: Nation Thailand)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – ông Phumtham Wechayachai (ảnh: Nation Thailand)

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định, chính phủ nước này cam kết tuân thủ pháp luật và minh bạch, sẵn sàng xử lý mọi vấn đề phát sinh bằng con đường pháp lý.

“Tôi tin rằng không có gì nghiêm trọng cả. Đây chỉ là một chiến dịch thông tin nhằm gây bất ổn”, ông Phumtham nói, lưu ý rằng ông Hun Sen có thể đang gây áp lực để buộc Thái Lan phải nhượng bộ hoặc tạo vị thế cho bản thân trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Tuy nhiên, ông Phumtham cho rằng điều này “thực sự không đáng lo ngại”.

Cùng ngày 27/6, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan – trung tướng Boonsin Padklang – cho rằng, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nên tự mình trả lời trước những chỉ trích của ông Hun Sen.

Theo ông Boonsin, đây là việc riêng của bà Paetongtarn cùng đội ngũ cố vấn, trong khi nhiệm vụ của quân đội là bảo đảm an ninh biên giới.

Bình luận về các phát biểu của ông Hun Sen, trung tướng Boonsin nhấn mạnh rằng ông chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình.

“Những gì ông ấy nói là mối quan tâm của ông ấy, không phải của chúng tôi. Tôi không bị lay chuyển bởi những bình luận như vậy. Nếu có vấn đề liên quan đến biên giới, tôi sẵn sàng hành động”, ông Boonsin nói.

Theo ông Boonsin, tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia vẫn ổn định.

Ukraine: Tình hình Pokrovsk được kiểm soát

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – tuyên bố, trong 2 tuần qua, quân đội Nga nỗ lực tiến vào Pokrovsk (thị trấn vùng Donetsk) nhưng không thành công. Tình hình ở Pokrovsk được kiểm soát.

Binh sĩ Nga nã pháo trên chiến trường Ukraine (ảnh: TASS)

Binh sĩ Nga nã pháo trên chiến trường Ukraine (ảnh: TASS)

“Tôi đã dành cả ngày để thăm và làm việc tại mặt trận Pokrovsk, nơi vẫn là khu vực nóng nhất dọc theo toàn bộ chiến tuyến dài 1.200km. Không dưới 50 cuộc giao tranh diễn ra ở đây mỗi ngày. Theo hướng Pokrovsk, đối phương hứng chịu tổn thất lớn”, ông Syrskyi bình luận trên Telegram.

Theo ông Syrskyi, quân đội Nga đang nỗ lực tấn công nhằm tiến đến ranh giới hành chính của vùng Donetsk, nhưng bị “đẩy lùi xa hơn”.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Hôm 27/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát thêm 2 khu định cư Novaya Kruglyakovka và Petrovskoye (vùng Kharkiv) và khu định cư Dyleyevka (vùng Donetsk).

Quân đội Nga cũng phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal vào một sân bay quân sự Ukraine, khiến đối phương tổn thất nghiêm trọng.

Tướng Đan Mạch: Không mất ngủ vì Mỹ

Tướng Soren Andersen – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Cực Liên hợp Đan Mạch – cho biết, viễn cảnh Mỹ kiểm soát đảo Greenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch) không khiến ông phải “mất ngủ”.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn mua lại đảo Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này.

“Kịch bản đó hoàn toàn không có trong suy nghĩ của tôi”, ông Andersen nói.

“Tôi vẫn ngủ rất ngon vào ban đêm. Về mặt quân sự, chúng tôi vẫn hợp tác, như chúng tôi vẫn làm”, ông Andersen nói, đề cập tới mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đan Mạch.

Theo Reuters, lực lượng Đan Mạch thường trực ở Greenland chỉ bao gồm 4 tàu tuần tra cũ, một máy bay do thám nhỏ và đội tuần tra bằng xe trượt tuyết.

Ông Andersen cho biết, Bộ Chỉ huy Bắc Cực Liên hợp Đan Mạch đang chuyển hướng sang nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ ở Greenland.

“Trên thực tế, Greenland không khó để bảo vệ”, ông Andersen nói.

“Có tương đối ít khu vực cần bảo vệ. Chúng tôi có kế hoạch cho điều đó. NATO cũng vậy”, ông Andersen nói thêm.

Ông Hun Sen – Chủ tịch Thượng viện Campuchia – tuyên bố, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (cha của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, Nation Thailand, Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN