Thế giới 24h: Lãnh đạo tối cao Iran lần đầu tiếng sau lệnh ngừng bắn với Israel
Trong thông điệp mới trên mạng xã hội X, Lãnh đạo tối cao Iran – ông Ali Khamenei – tuyên bố, Iran đã chiến thắng trước Israel và cuộc không kích của quân đội Mỹ chỉ mang tính “trình diễn”.
Lãnh đạo tối cao Iran – ông Ali Khamenei (ảnh: Reuters)
Lãnh đạo tối cao Iran: Cơ sở hạt nhân không bị tổn hại nhiều
“Tôi xin chúc mừng mọi người vì chiến thắng trước Israel”, ông Ali Khamenei viết trên X.Phát biểu trong một đoạn video được đăng tải sau đó, ông Khamenei tuyên bố Israel “gần như sụp đổ” sau các đòn tấn công bằng tên lửa của Iran và Tehran cũng giáng cho Mỹ “một cái tát”.
“Mỹ can thiệp và cuộc chiến vì họ cảm thấy rằng nếu không làm vậy, Israel sẽ sụp đổ hoàn toàn”, ông Khamenei nói.
Theo ông Khamenei, trước khi có lệnh ngừng bắn (24/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran đầu hàng, nhưng sẽ “không bao giờ có chuyện đó”.
“Ông Trump tuyên bố rằng Mỹ chỉ có thể hài lòng nếu Iran đầu hàng, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quốc gia của chúng ta rất mạnh mẽ”, ông Khamenei nói.
Trong bài phát biểu, ông Khamenei tuyên bố, các tên lửa của Iran đã phá vỡ hệ thống phòng thủ đa tầng của Israel và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.
Về đòn không kích hôm 22/6 của quân đội Mỹ, nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, ông Khamenei cho rằng chương trình hạt nhân của Iran không tổn hại nhiều và đây chỉ là “màn trình diễn” của Tổng thống Trump.
Tuyên bố này có phần trái ngược với phát biểu của ông Baghaei – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran.
Hôm 25/6, ông Baghaei cho biết, các cơ sở hạt nhân của Iran bị “hư hại nghiêm trọng” khi Mỹ và Israel liên tục tấn công.
Đánh giá mới của tình báo Mỹ
Ông John Ratcliffe, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: Reuters.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), ông John Ratcliffe, hôm 25/6 nói “một tập hợp các nguồn tin tình báo đáng tin cậy xác nhận chương trình hạt nhân của Iran đã bị tổn thất nghiêm trọng”.
“Thông tin tình báo mới được tổng hợp từ nguồn tin và phương pháp lâu nay được đánh giá là đáng tin cậy và chính xác, cho thấy một số cơ sở hạt nhân then chốt của Iran đã bị phá hủy và họ sẽ phải mất nhiều năm để xây dựng lại”, ông Ratcliffe nói.
Ông cũng cho biết CIA sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, và sẽ chia sẻ với công chúng khi có thể.
Trước đó cùng ngày, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cũng viết trên nền tảng mạng xã hội X, rằng “thông tin tình báo mới xác nhận điều Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố: các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy”.
“Nếu Iran muốn xây dựng lại, họ sẽ phải dựng lại hoàn toàn cả ba cơ sở – Natanz, Fordow và Esfahan – điều này có thể sẽ mất nhiều năm”, bà Gabbard cho biết.
Một quan chức tình báo sau đó xác nhận với CBS News rằng thông tin bà Gabbard đề cập dựa trên tình báo mới của Mỹ, nhưng từ chối tiết lộ độ tin cậy cụ thể.
Cả hai tuyên bố đều không đề cập trực tiếp đến các câu hỏi liên quan đến việc Iran có còn giữ lại được các năng lực hạt nhân cốt lõi nào hay không.
Cũng có những đánh giá trái chiều về việc liệu Iran có kịp di chuyển lượng uranium đã làm giàu khỏi các cơ sở trước khi bị tấn công hay không. Trước đó, tình báo Mỹ đánh giá ít nhất một phần uranium đã được Iran chuyển đi.
Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan hôm 25/6, khi được hỏi liệu Iran có kịp di chuyển vật liệu hạt nhân trước khi bị tấn công hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: “Tôi nghĩ chúng tôi đã không kích quá nhanh và quá mạnh, đến mức Iran không kịp làm điều đó”.
Iran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân
Trả lời phỏng vấn của Al Jazeera hôm 25/6, ông Baghaei cho biết, Iran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân sau khi Mỹ tuyên bố 3 cơ sở hạt nhân lớn của Iran “bị xóa sổ hoàn toàn”.
“Điều tôi phải nói là quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Iran có mọi quyền theo NPT (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân)”, ông Baghaei nói.
Khi được hỏi về mức độ thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân sau đòn không kích hôm 22/6 của quân đội Mỹ, ông Baghaei cho rằng đây chỉ là “vấn đề thứ yếu” và Iran mong muốn các nước “lên án hành động vô căn cứ của Mỹ”.
6 lỗ lớn trên mặt đất ở cơ sở hạt nhân Fordow sau khi Mỹ dội bom xuyên phá (ảnh: Sky News)
Tuy nhiên, ông Baghaei cũng thừa nhận rằng, các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “hư hại nghiêm trọng”.
“Đúng. Các cơ sở hạt nhân của chúng tôi đã bị hư hại nghiêm trọng”, ông Baghaei nói.
“Điều đó là không thể tránh khỏi khi đối phương liên tục tấn công”, ông Baghaei nói thêm.
Đây là tiết lộ đầu tiên từ phía Iran sau vụ ném bom và phóng tên lửa của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân: Fordow, Natanz và Esfahan.
Phi đội máy bay ném bom B-2 của Mỹ (ảnh: Getty)
Hôm 25/6, phát biểu cùng Tổng thư ký NATO tại The Hague (Hà Lan), Trump cho biết ông không tin rằng Iran kịp chuyển các vật liệu uranium khỏi cơ sở hạt nhân trước đòn tấn công của Mỹ.
“Họ không có cơ hội để đưa bất cứ thứ gì ra ngoài, vì chúng tôi hành động rất nhanh”, ông Trump nói, nhấn mạnh rằng Mỹ đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran và nước này phải “rất khó để khôi phục lại”.
Ông Trump cũng ám chỉ rằng Israel đã cử điệp viên đến cơ sở hạt nhân Fordow để thăm dò và khẳng định rằng cơ sở này đã bị “xóa sổ hoàn toàn”.
Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu Tây Ban Nha không đạt mức chi tiêu quốc phòng NATO
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/6 tuyên bố việc Tây Ban Nha từ chối cam kết mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 5% GDP sẽ khiến nước này gặp bất lợi trong đàm phán thương mại với Mỹ, theo CNBC.
Phát biểu tại họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Hà Lan, ông Trump nói: “Thật tệ khi Tây Ban Nha không chịu cam kết mức chi tiêu đó vào năm 2035”.
“Các bạn biết đấy, họ đang làm ăn rất tốt. Nền kinh tế của họ cũng đang phát triển. Nhưng nền kinh tế đó hoàn toàn có thể bị đánh sập nếu điều gì xấu xảy ra”, ông Trump nói thêm.
“Tôi nói cho các bạn biết chúng tôi sẽ làm gì. Chúng tôi đang đàm phán một thỏa thuận thương mại với Tây Ban Nha và tôi sẽ bắt họ trả gấp đôi – và tôi hoàn toàn nghiêm túc về điều đó. Tôi thích Tây Ban Nha… đó là một nơi tuyệt vời và người dân ở đó cũng rất tuyệt, nhưng Tây Ban Nha là nước duy nhất trong số tất cả các nước từ chối đóng góp”, ông nhấn mạnh.
“Họ muốn được hưởng lợi mà không phải trả phần của mình, nhưng họ sẽ phải trả lại cho chúng tôi qua thương mại, vì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Như vậy là không công bằng,” ông Trump nói.
Tuyên bố được ông Trump đưa ra ngay sau khi các nước thành viên NATO nhất trí nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP vào năm 2035 – mức tăng hơn gấp đôi so với trước đây. Tuy nhiên, đây là mục tiêu dài hạn không mang tính ràng buộc và Tây Ban Nha đã nhiều lần tuyên bố không chấp nhận nâng mức chi tiêu quốc phòng như vậy.
Nga tấn công 13 địa điểm, đánh mạnh vào Pokrovsk
Trong thông báo đăng trên Telegram hôm 25/6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, quân đội Nga đang tấn công ở các khu vực Rusyn Yar, Poltavka, Popov Yar, Razine, Volodymyrivka, Yelyzavetivka và Malynivka (đều thuộc tỉnh Donetsk).
Binh sĩ Nga tấn công lực lượng Ukraine ở Donetsk (ảnh: TASS)
“Đối phương cũng đang cố gắng đánh bật lực lượng phòng thủ của Ukraine gần Myrolyubivka, Sukhyi Yar, Lysivka, Udachne, Novomykolaivka và Oleksiivka”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, đề cập đến các cứ điểm khác ở Donetsk.
“Đối phương đang cố gắng tận dụng ưu thế về quân số và hỏa lực để tiến lên, nhưng lực lượng Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến. Giao tranh dữ dội đang diễn ra”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giao tranh khốc liệt nhất diễn ra ở Pokrovsk (thị trấn chiến lược tại vùng Donetsk), khi lực lượng Ukraine vừa đẩy lùi 65 đợt tấn công của quân đội Nga.
Hôm 15/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này kiểm soát thêm khu định cư Yalta ở Donetsk. Và trên toàn bộ chiến tuyến, Ukraine tổn thất 1.305 binh sĩ trong vòng 24 giờ giao tranh.
Ông Trump bị rút đề cử Nobel Hòa bình
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại (thuộc Quốc hội Ukraine) Oleksandr Merezhko thông báo, ông đã rút lại đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì “mất hết niềm tin” và hoài nghi về khả năng ông Trump có thể giúp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.
“Sự xoa dịu của ông Trump chỉ khuyến khích Nga tấn công”, ông Merezhko viết trong bức thư gửi Ủy ban Nobel.
“Tôi đã mất hết niềm tin”, ông Merezhko viết.
Trong khi ông Merezhko rút lại đề cử, Hạ nghị sĩ Mỹ Buddy Carter lại đề cử trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump vì nỗ lực hòa giải, giúp Israel – Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 24/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky có cuộc gặp ngắn bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan).
Nguồn: [Link nguồn]
-26/06/2025 03:52 AM (GMT+7)